24/03/2009 08:00 GMT+7

Nên nới rộng hạn điền để phát triển sản xuất

NGUYỆT BIỀU
NGUYỆT BIỀU

TT(TP.HCM) - Sáng 23-3, phát biểu tại hội thảo “Đề xuất sửa đổi pháp luật đất đai liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và tích tụ ruộng đất” do Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức tại TP.HCM, ông Tạ Hữu Nghĩa - phó Phòng kinh tế hợp tác và trang trại Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT - nói chính sách hạn điền hiện tại đã không khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế trang trại, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thực tế nhiều nông dân làm trang trại khi tích tụ ruộng đất đã phải mượn người khác đứng tên sổ đỏ để tránh vượt hạn điền nhưng khi muốn vay vốn thì không có sổ đỏ để thế chấp ngân hàng.

Ông Hồ Xuân Hùng - thứ trưởng Bộ NN&PTNT - cho rằng tuy không thể bỏ hạn điền nhưng Nhà nước có thể đưa ra những chính sách để nông dân tích tụ ruộng đất trên cơ sở hợp tác với nhau mà người nông dân vẫn không mất đất.

NGUYỆT BIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên