07/05/2013 04:25 GMT+7

Nên bỏ lệnh cấm dừng xe trên đường Phạm Ngọc Thạch

N.ẨN ghi
N.ẨN ghi

TT - Chúng tôi là đại diện các ngân hàng, công ty và doanh nghiệp có trụ sở làm việc tại các cao ốc trên đường Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q.3 (TP.HCM) rất bức xúc về quy định cấm dừng, cấm đậu ôtô trên tuyến đường này.

Từ khi có quy định này, lực lượng cảnh sát đã phạt rất nhiều ôtô của khách hàng dừng tại đây để liên hệ, giao dịch... khiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi bị cản trở.

Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng hủy bỏ quy định cấm này.

(Đại diện các công ty, ngân hàng, và cao ốc trên đường Phạm Ngọc Thạch)

Ông Hà Lê Ân (phó phòng duy tu Khu Quản lý giao thông đô thị số 1-TP.HCM) trả lời:

- Đường Phạm Ngọc Thạch có mật độ xe đi lại đông nên chỉ một vài xe dừng, đậu là dẫn đến ùn tắc giao thông cả tuyến đường. Tuy nhiên, từ phản ảnh của các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng đã họp bàn và đưa ra ba phương án cấm dừng, đậu xe trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Theo đó, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường này để cho phép ôtô dừng, đậu ở một bên đường. Sau khi nghiên cứu xong, chúng tôi sẽ trình Sở Giao thông vận tải TP xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

N.ẨN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên