![]() |
NATO đang không thể nhất trí về việc ai chỉ huy chiến dịch tấn công Libya - Ảnh: AP |
Thủ tướng Anh David Cameron ngày 22-3 đã nói với các nghị sĩ nước này rằng ông muốn liên minh quân sự này chính thức kiểm soát các chiến dịch thiết lập vùng cấm bay sau những đợt không kích vừa rồi.
Về phần mình, Pháp đã cảnh báo về kế hoạch nói trên. Các thành viên NATO khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, cũng bày tỏ nghi ngờ về việc NATO ủng hộ bất cứ hành động quân sự nào tại Libya. Ngược lại, Ý, nước cung cấp căn cứ quân sự cho các chiến dịch, nói họ có thể chấm dứt để các nước khác sử dụng lãnh thổ của mình nếu NATO không được chính thức giao quyền tư lệnh.
Thủ tướng Anh cho rằng NATO là cơ quan phù hợp nhất để chỉ huy các phần tiếp theo của chiến dịch. “Rõ ràng chiến dịch sẽ hưởng lợi từ điều đó và từ việc sử dụng các cơ chế đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm của NATO để chỉ huy và kiểm soát”, ông Cameron nói. Nhưng Pháp, chỉ vừa mới trở lại làm thành viên đầy đủ của NATO mới đây, tỏ ra thận trọng về kế hoạch do Anh đề xuất.
Bộ trưởng ngoại giao Pháp Alain Juppé nói trao quyền lãnh đạo cho NATO có thể khiến liên quân mất đi sự ủng hộ từ các nước Ả Rập. “Liên đoàn Ả Rập không mong muốn toàn bộ chiến dịch được đặt dưới sự chỉ huy của NATO” - ông Juppé nói.
Ban đầu Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO có dân số Hồi giáo lớn nhất, đã tuyên bố sẽ ngăn cản mọi hành động trao quyền tư lệnh cho tổ chức này. Nhưng sau đó Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã tỏ ra mềm mỏng hơn khi nói ông có thể ủng hộ trao quyền chỉ huy chiến dịch cho NATO chừng nào liên quân không phải sử dụng lực lượng trên bộ đáng kể tại Libya.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận