26/05/2010 07:25 GMT+7

Năng suất lao động của Asean kém xa Trung Quốc, Ấn Độ

H.GIANG
H.GIANG

TT - Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 25-5 tại hội nghị nguồn nhân lực Asean lần 2 ở Hà Nội.

Theo ông Gyorgy Sziraczki, chuyên gia cao cấp của ILO, năng suất lao động trung bình hàng năm của khu vực ASEAN năm 2009 giảm 0,3% so với năm 2007. Trong khi tại Trung Quốc và Ấn Độ, tỉ lệ lại tăng tương ứng 8,7% và 4%. Với VN, tuy năng suất lao động tiếp tục gia tăng trong thập niên qua nhưng vẫn còn cách xa các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Với tham vọng hình thành thị trường lao động chung vào năm 2015, các nước Asean đang triển khai những bước đi đầu tiên, trong đó có việc hình thành bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề chung cho một số nghề nghiệp cơ bản. Tuy nhiên, các nước ASEAN cũng đối mặt với việc thiếu lực lượng lao động có kỹ năng.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên