12/07/2010 17:45 GMT+7

Nắng nóng "thiêu đốt" bán cầu Bắc

PHAN ANH tổng hợp
PHAN ANH tổng hợp

TTO - Khắp châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, một nửa châu Phi đang chịu cảnh nóng nực chưa từng có: hơn 40 độ C.

Khắp nơi "gồng mình" chống nóng Thế giới trong trận nóng lịch sử

Từ đầu đợt nóng đến nay đã có cả nghìn người chết khi cơn bão nóng đi qua các vùng thuộc bán cầu Bắc, trong đó Ấn Độ, Pakistan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chứng kiến cái nóng lên tới 54 độ C.

Hôm nay 12-7, tại Ajman thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, nhiệt độ đang ở mức 43 độ C và có thể lên 45 độ C vào ngày 14-7 tới.

Oo7hKVNl.jpgPhóng to
Stephen Dimeglio, 49 tuổi, tự chế “mũ rộng vành” dưới trời nắng nóng. “Mọi người rũ ra cười nhưng nó nó mát lắm đấy”, anh nói- Ảnh: Nytimes

Ở Trung Quốc, từ 8 đến 12-7, nhiệt độ tại Bắc Kinh, Tây An, Lan Châu ở mức 40 độ C, có rất ít mưa. Cái nóng oi bức đã khiến lượng điện tiêu thụ ở Trung Quốc hôm 5-7 lên mức cao kỉ lục: 12,93 tỉ kwh trong một ngày. Dự báo những ngày tới có thể còn nóng hơn khiến lượng điện tiêu thụ có thể lên đến 13,5 tỉ kwh một ngày.

Đợt nắng nóng ở bán đảo Iberia là do khối khí nóng di chuyển từ Bắc Phi thẳng đến vùng Balkan thông qua eo biển Gibraltar. Khu vực Bắc Phi chủ yếu là sa mạc và khí hậu rất khô, trong đó vùng khô nóng nhất là sa mạc Sahara.

Do đó, Tây Ban Nha có nhiều ánh nắng mặt trời và độ ẩm không khí thấp. Người dân có thời gian nghỉ trưa rất dài rồi chiều trở lại làm việc và đến 9 - 10 giờ tối mới ăn bữa tối.

Nhiệt độ ở bán đảo Iberia phía tây nam châu Âu lên tới 43 độ C. Tây Ban Nha cũng phải đối mặt với cái nóng 37, 39 rồi 44 độ C từ hôm 9-7 đến nay, khiến một thanh niên 24 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi chết vì kiệt sức. Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ ở thủ đô Lisbon đã lên đến 39 độ C.

Các báo cáo thời tiết tại Đức cho thấy gần đây nhiệt độ tại nước này lên tới ngưỡng 40 độ C. Đây là mức cao nhất kể từ 60 năm qua. Hôm 10-7, nắng nóng quá mức đã làm hỏng hệ thống điều hòa trên đoàn tàu cao cấp Intercity Express đi từ Berlin đến Bielefeld, khiến nhiệt độ trong tàu lên đến 50 độ C khiến hàng chục hành khách bị kiệt sức, ngất xỉu.

Ở nhiều vùng trên đất nước Nga rộng lớn cũng nóng lên bất thường. Tại Mátxcơva và một số thành phố quanh đó, nhiệt độ đo được ở ngưỡng 35,3 độ C.

Tại Mỹ, người dân New York đang vã mồ hôi bởi cơ quan khí tượng nước này đo được 39,45 độ C ở Công viên trung tâm hôm 8-7, phá vỡ kỷ lục 38,3 độ hồi năm 1999. Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến Washington DC, Virginia, Pennsylvania và tiến đến cả Montreal của Canada.

Chính quyền thành phố New York và Philadelphia đã mở một số “trạm điều hòa” cho người dân, trong đó có máy lạnh và nước uống để học sinh, người đi đường, người già... không bị kiệt sức dưới trời nắng nóng. Họ còn kêu gọi những gia đình không có điều hòa hãy đến các trạm này hoặc thường xuyên tới bảo tàng, siêu thị hay rạp chiếu phim để có thể hưởng khí mát nhân tạo.

Các nhà khoa học cho hay Bắc Cực năm nay có lượng băng ít nhất trong lịch sử ghi nhận bằng vệ tinh.

oaGdnUqZ.jpgPhóng to
Người dân Đức vã mồ hôi dưới nắng nóng 40 độ C - Ảnh: The local
68k39NVy.jpgPhóng to
Bà Benedicta Torres,77 tuổi, đang ăn quả trứng tráng một phần nhờ nắng thiêu đốt ở New York - Ảnh: Nytimes
v06Y8LKn.jpgPhóng to
Thú vui ngồi ghế đá của các cụ già ở Mátxcơva bây giờ phải kèm theo ô che nắng - Ảnh: Themoscowtimes
3jPRrC3d.jpgPhóng to

Người Trung Quốc đổ xô đi tắm biển - Ảnh: Reuters

PHAN ANH tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất