Tại hội nghị tổng kết công tác hội nhập kinh tế quốc tế do Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và Bộ Công thương tổ chức ngày 23-12 ở Hà Nội, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm chỉ ra một trong những hạn chế đáng kể là sự phối hợp chưa tốt giữa các bộ, ban ngành và địa phương khi triển khai công tác, phần nào làm chính sách, chủ trương chưa được triển khai đầy đủ và đạt kết quả mong muốn.
Theo Phó thủ tướng, điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát bộ máy, tổ chức của các bộ phận liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt với một số địa phương chưa có bộ máy đồng đều và đồng bộ.
Báo cáo của Bộ Công thương do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú trình bày tại hội nghị đã nhìn thẳng vào các vấn đề tồn tại. Cụ thể, năng lực cạnh tranh quốc gia chậm cải thiện, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm còn yếu kém, ảnh hưởng hiệu quả khai thác cơ hội từ WTO. Thị trường dịch vụ phát triển chưa đúng mức, thị trường bất động sản trì trệ, thị trường đất đai phức tạp kéo dài gây cản trở phát triển kinh tế, dự báo giá cả thế giới chưa tốt nên ảnh hưởng tới lạm phát cao.
Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết xuất siêu năm 2009 ước giảm mạnh cả về giá trị tuyệt đối (dưới 12 tỉ USD, so với năm 2008 là 18 tỉ USD) và tỉ lệ (khoảng 21% tổng kim ngạch xuất khẩu, so với năm 2008 là 28%). Xuất khẩu cũng giảm 9% so với năm 2008 do tác động của giá cả thế giới giảm mạnh vì khủng hoảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận