08/05/2022 16:23 GMT+7

Nạn nhân trong vụ nổ ở Bình Thuận qua cơn nguy kịch

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 8-5, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết êkip 11 bác sĩ và điều dưỡng đã cứu chữa được nạn nhân Nguyễn Kim Khánh (32 tuổi) qua cơn nguy kịch trong vụ nổ xảy ra trước đó.

Nạn nhân trong vụ nổ ở Bình Thuận qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường sau vụ nổ trong căn trọ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo bệnh viện, khi nạn nhân nhập viện bị chấn thương khắp người, nặng nhất là vết thương hở vùng ngực khiến phổi bị tổn thương, có nhiều mảnh kim loại nhỏ dính vào.

Hai cánh tay và mắt của nạn nhân cũng tổn thương nặng.

Êkip bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận mổ liên tục 3 giờ đồng hồ để cứu sống nạn nhân.

Đến sáng nay nạn nhân đã tỉnh và nói chuyện lại được sau nhiều giờ hôn mê.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó vào chiều 7-5, một vụ nổ lớn từ trong căn trọ của nạn nhân thuộc khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo camera an ninh dãy trọ, vụ nổ khiến nạn nhân văng từ trong phòng ra ngoài, cửa phòng bị bung cánh.

Sau tiếng nổ kèm theo khói và bột màu trắng bay mịt mù, nạn nhân nằm bất tỉnh, bê bết máu trước cửa phòng.

Người dân chạy vào sâu bên trong thấy còn có 2 cháu nhỏ trên gác. Đồ đạc trong phòng cũng bay tung tóe.

Cả 3 được đưa đi cấp cứu, trong đó 2 cháu nhỏ xuất viện sớm do không bị thương tích, chỉ khó thở nhẹ. Hiện vụ nổ đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ.

Nổ lớn trong căn trọ, người đàn ông văng ra ngoài trọng thương Nổ lớn trong căn trọ, người đàn ông văng ra ngoài trọng thương

TTO - Chiều 7-5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn trong một căn trọ tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long khiến một người đàn ông bị thương nặng.


ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên