05/12/2015 07:37 GMT+7

Nạn nhân thứ 3 vụ rơi thang máy công trình tử vong

M.QUANG - L.HOÀI
M.QUANG - L.HOÀI

TT - Ngoài hai nạn nhân chết tại công trình sau tai nạn, anh Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, quê Hà Nam) bị thương nặng được chuyển bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong.

Hiện trường đổ nát của vụ rơi thang máy sáng 4-12 - Ảnh: Minh Quang

Vụ tai nạn xảy ra sáng 4-12 tại công trình thi công tòa nhà Lilama Hà Nội (52 Lĩnh Nam, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai).

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là anh Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ) và anh Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội). Anh Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, quê Hà Nam) được chuyển cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng tử vong.

Theo thông tin từ người dân ở khu vực, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, nhóm công nhân gồm ba người đang vận chuyển vật liệu và thiết bị xây dựng lên tầng cao của tòa nhà thì chiếc vận thăng (thang máy xây dựng) đột ngột rơi tự do từ trên cao xuống.

Lúc này, một công nhân từ trong mở cửa lao ra ngoài, hai người còn lại rơi xuống cùng vận thăng.

Theo quan sát, tòa nhà nơi xảy ra tai nạn cao khoảng 30 tầng, do Công ty CP Lilama Hà Nội làm chủ đầu tư. Tại hiện trường, vận thăng và vật liệu xây dựng đổ vỡ ngổn ngang.

Toàn bộ hiện trường đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định có thể do hệ thống cáp tời bị sự cố dẫn đến vận thăng rơi.

M.QUANG - L.HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên