21/02/2018 21:00 GMT+7

Nam thanh niên tại Bình Tân bị sát hại vì số nợ 300.000 đồng

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Vụ xô xát dẫn đến án mạng ở quận Bình Tân (TP.HCM) vào chiều 21-2 xảy ra sau mâu thuẫn từ số tiền nợ 300.000 đồng.

Nam thanh niên tại Bình Tân bị sát hại vì số nợ 300.000 đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tối 21-2, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM  điều tra truy xét đối tượng gây ra vụ án mạng trên đường số 10 thuộc P.Bình Hưng Hòa.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Quỳnh (33 tuổi, quê Bắc Ninh). Theo thông tin ban đầu, anh Quỳnh mới thuê căn nhà trên đường số 10 khoảng hai tuần để làm nghề may mặc. 

Vào chiều 21-2, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến gặp anh Quỳnh để đòi số tiền nợ 300.000 đồng. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. 

Trong lúc ẩu đả, nam thanh niên đã cầm dao (dài khoảng 20cm) đâm anh Quỳnh. Anh Quỳnh bỏ chạy ra khỏi nhà thì té xuống đường, nam thanh niên trên tiếp tục cầm dao chém nhiều lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, thanh niên gây án đã rời khỏi hiện trường.

Nam thanh niên tại Bình Tân bị sát hại vì số nợ 300.000 đồng - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra - Ảnh: NGỌC KHẢI

Công an quận Bình Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng cũng như trích xuất camera để truy tìm đối tượng gây án.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên