15/12/2015 18:02 GMT+7

Nam sinh trường y dùng dùi cui điện cướp tài sản

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau khi vào cửa hàng thời trang Tôn Nữ, TP Vinh, Nghệ An để vờ mua hàng, Anh đã dùng khăn len, dùi cui điện khống chế nữ chủ cửa hàng để cướp tài sản.

Vết thương ở vùng cổ chị Linh do bị điện giật - Ảnh: Doãn Hòa
Vết thương ở vùng cổ chị Linh do bị điện giật - Ảnh: Doãn Hòa

Ngày 15-12, thượng tá Dương Văn Hòa, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an TP Vinh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Đức Anh (18 tuổi, ngụ khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP Vinh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thời điểm gây án, Anh đang là sinh viên năm thứ nhất một trường y ở Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9g30 sáng 8-12, Anh mang theo balô, một chiếc dù, đeo khẩu trang vào cửa hàng thời trang Tôn Nữ của chị Nguyễn Thị Diệu Linh (32 tuổi) vờ mua hàng.

Sau khi xem quầy hàng bán đồng hồ, khăn len, Anh vào quầy hàng bán sổ nhật ký nằm ở phía cuối cửa hàng hỏi mua sổ nhật ký.

Trong lúc chị Linh cúi xuống lấy hàng thì bất ngờ từ phía sau, Anh dùng khăn len khống chế chị Linh rồi dùng dùi cui điện gí vào vùng cổ, mang tai chị Linh làm chị bị điện giật.

Sau 10 phút vật lộn, chị Linh vừa hô hoán “cướp, cướp” vừa đạp vỡ tủ kính làm Anh hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, người dân nghe tiếng động từ cửa hàng chị Linh liền chạy sang phối hợp cùng công an bắt giữ Anh, cách hiện trường khoảng 50m.

Ngoài chiếc dùi cui điện, công an còn thu giữ thêm một chiếc dao trong balô của Anh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Anh khai nhận vào cửa hàng để cướp hàng hóa. Khi phát hiện chị Linh có điện thoại đắt tiền nên Anh quay sang dùng dùi cui điện khống chế để cướp điện thoại.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên