30/12/2014 15:00 GMT+7

Nam sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh chết

D.HOÀ
D.HOÀ

TTO - Sau khi bị Tuấn đánh vào vùng thái dương, Tuyên vào lớp học bình thường. Một ngày sau, Tuyên mất vì tụ máu não.

Di ảnh của nam sinh Tuyên - Ảnh: D.Hoà

Sáng 30-12, Đại tá Cao Tiến Mai - trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuấn (15 tuổi, ngụ tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Do Tuấn mới 15 tuổi nên công an huyện Nam Đàn không áp dụng biện pháp tạm giam mà cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Nạn nhân của vụ án là em Nguyễn Văn Tuyên (14 tuổi, học sinh lớp 8, trường THCS Tân Dân, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn).

Theo điều tra ban đầu, buổi học sáng 23-12, giữa Tuấn và Tuyên xảy tra mâu thuẫn, cãi vã về việc giành tài khoản chơi game trên internet. Tuấn dùng tay đấm vào đầu (vùng thái dương) của Tuyên.

Sau khi bị bạn đánh, Tuyên vào lớp học bình thường rồi về nhà. Tối 23-12, Tuyên xin phép bố mẹ ăn cơm trước để học bài rồi đi ngủ. Đến khoảng 5g sáng 24-12, gia đình phát hiện Tuyên tử vong trên giường.

Nhận được tin báo, công an huyện Nam Đàn đã có mặt khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy Tuyên tử vong vì bị tụ máu não.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Tuấn thừa nhận đánh vào đầu Tuyên.

Thầy Nguyễn Cảnh Lợi - Hiệu trưởng trường THCS Tân Dân cho biết, gia đình Tuấn có hoàn cảnh khó khăn, phải thường xuyên lên nhà chùa ăn cơm nhờ. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường cùng gia đình Tuấn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho gia đình Tuyên.

 

 

 

 

D.HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên