30/11/2004 11:01 GMT+7

Năm giải pháp phát triển du lịch lữ hành vùng ĐBSCL

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tại cuộc họp giữa đại diện ngành du lịch 13 tỉnh ĐBSCL, TPHCM và một số tỉnh ở khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, được tổ chức ngày 28-11 tại Cà Mau, các đại biểu đã thống nhất 5 giải pháp cơ bản để phát triển du lịch lữ hành ở Đồng bằng sông Cửu Long.

U35JxKl5.jpgPhóng to
Sông nước ĐBSCL
Tại cuộc họp giữa đại diện ngành du lịch 13 tỉnh ĐBSCL, TPHCM và một số tỉnh ở khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, được tổ chức ngày 28-11 tại Cà Mau, các đại biểu đã thống nhất 5 giải pháp cơ bản để phát triển du lịch lữ hành ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các giải pháp đó là quy hoạch xây dựng phát triển tổng thể du lịch ĐBSCL giai đoạn 2005 - 2010 và những năm tiếp sau; tổ chức đầu mối du lịch các tỉnh trong vùng gắn kết với các vùng, miền của cả nước trên cơ sở thành lập hiệp hội du lịch ĐBSCL; liên kết chặt chẽ giữa ngành du lịch các tỉnh trong vùng; tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch; liên kết đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn viên du lịch và huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành du lịch.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm khai thác khách hàng, phát triển thị trường, liên kết nối tour, tuyến du lịch giữa các địa phương trong khu vực với các công ty du lịch lữ hành nhằm thu hút khách du lịch đến với ĐBSCL và đưa khách ở vùng này đi tham quan ở các tỉnh, thành khác trong nước và nước ngoài.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên