21/05/2020 15:05 GMT+7

Nam Bộ vào mùa mưa, tại sao thời tiết còn oi bức?

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Thời tiết Nam Bộ mặc dù đã cuối tháng 5, một số tỉnh đã vào mùa mưa nhưng nắng nóng vẫn còn, nhiệt độ khá cao, thời tiết oi bức khó chịu.

Nam Bộ vào mùa mưa, tại sao thời tiết còn oi bức? - Ảnh 1.

Dù nhiều tỉnh thành tại Nam Bộ đã bắt đầu mùa mưa nhưng thời tiết vẫn oi bức - Ảnh: LÊ PHAN

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dù một số tỉnh đã bước vào mùa mưa nhưng mưa chưa xảy ra trên phạm vi rộng, gió tây nam chỉ mới hình thành ở tầng thấp, cường độ yếu đến trung bình.

Ngoài ra ở phía Bắc có sự hiện diện của vùng áp thấp nóng phía tây (áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh) nên thời tiết Nam Bộ vẫn còn oi bức, nắng nóng.

Đỉnh điểm như vào ngày 14-5, nhiệt độ đo được tại Biên Hòa là 38,8 độ C, ngày 16-5 cũng tại Biên Hòa nhiệt độ vẫn ở mức 37,2 độ C, đến ngày 19-5 nhiệt độ tại đây tăng lên lại 38,3 độ C.

Tại miền Tây, nhiệt độ đo được tại Bến Tre vào ngày 18-5 là 37,2 độ C. Đến ngày 19-5 nhiệt độ tại Bến Tre tăng lên 37,9 độ C.

Ngày hôm nay 21-5 nhiệt độ đo được vào lúc 13h tại Nhà Bè là 36 độ C, Biên Hòa 37 độ C.

Trong những ngày tới, đặc biệt ngày 23-5 sẽ có mưa rải rác, các ngày khác ít mưa, nắng nóng sẽ giảm.

TP.HCM và Nam Bộ mưa nhiều ngày liền, đã tới mùa mưa? TP.HCM và Nam Bộ mưa nhiều ngày liền, đã tới mùa mưa?

TTO - Những ngày qua tại Nam Bộ và TP.HCM liên tục xảy ra mưa trên diện rộng vào chiều và tối, lượng mưa khá lớn nhưng đây chỉ là mưa trái mùa, Nam Bộ vẫn chưa bước vào mùa mưa.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên