26/05/2015 16:56 GMT+7

Nam bộ mưa đầu mùa muộn và ít hơn mọi năm

LÊ THỊ XUÂN LAN
LÊ THỊ XUÂN LAN

TTO - Nam bộ đã vào mùa mưa nhưng tổng lượng mưa trong tháng 4 và 20 ngày đầu tháng 5 ít hơn cùng kỳ các năm 2013 và 2014 từ 30-80%, có nơi thấp hơn 100%.

Một đường phố ở Tân Bình trong đợt mưa đêm lúc 0g20 sáng 13-4  - Ảnh: M.C.

Mưa muộn, mưa ít đã làm thời tiết Nam bộ oi bức kéo dài dù nhiệt độ chỉ ở mức 35-36 độ C. Đó là những đặc điểm khác thường trong giai đoạn chuyển mùa vào mùa mưa ở Nam bộ năm 2015.

Phân tích số liệu về mưa trong tháng 4 và tháng 5 năm nay cho thấy, do tác động của hiện tượng El-Nino nên suốt trong mùa khô rất ít mưa trái mùa, trong tháng 4 chỉ có 3-4 ngày có mưa, chủ yếu là ngày 13 tháng 4 và ngày 27-4 có mưa diện tượng đối rộng.

Trong nửa đầu tháng 5, mưa chuyển mùa tuy có xảy ra nhưng cũng chỉ trên diện hẹp và hầu hết là mưa nhỏ. Từ giữa tháng đến ngày 22-5 do gió Tây Nam tầng thấp với cường độ trung bình nên mưa tăng dần, một số nơi có thể xem như bắt đầu vào mùa mưa, nhưng vẫn còn nhiều nơi nóng bức gay gắt và mưa chưa đủ làm dịu bớt.

Tổng lượng mưa trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 năm nay ít hơn từ 30-80%, có nơi còn ít hơn từ  90-100%  so với lượng mưa cùng thời kỳ của năm 2013 và 2014.

Riêng đối với TP.HCM cho đến nay một số nơi có lượng mưa khá như quận 1 là 57mm, Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình) là 71mm, Thủ Đức 91mm, Cát Lái 108mm, Củ Chi 77mm, Hóc Môn 62mm nhưng vẫn ít hơn 10-74% so năm 2013 và ít hơn 5-57% so với năm 2014.

Còn các nơi khác như Nhà Bè 18mm, Cần Giờ lượng mưa 30mm (ít hơn 84-91%). 

Mưa muộn và ít gây cảm giác nắng nóng và oi bức hơn dù thiệt độ  mùa khô năm nay không đạt tới mức kỷ lục như năm 1998. Có những thời điểm nắng nóng kéo dài liên tục 15-20 ngày, thời gian nắng 10-12 tiếng mỗi ngày, nhiệt độ ban đêm cũng tăng và độ ẩm tăng góp phần làm cho trời thêm oi bức.

Mặc dù năm nào cũng phải trải qua thời kỳ như vậy rồi mới chuyển dần vào mùa mưa, nhưng năm nay tình trạng này kéo dài, mùa mưa năm nay đến muộn hơn trung bình từ 10-15 ngày ở các tỉnh Nam Bộ là khá bất thường.

Nguyên nhân trời nóng bức bất thường là do họat động mạnh của áp thấp nóng phía tây, gió tây nam họat động  muộn và yếu, độ ẩm tăng và trong quá trình hình thành mây đối lưu một lượng tiềm nhiệt làm gia tăng oi bức trong khi mưa chưa nhiều phân bố không đều trong những ngày qua.

Hiện nay gió tây nam đang phát triển, do vậy thời tiết sáng nắng, chiều tối có mưa rào và dông, một số nơi đang dần bắt đầu vào mùa mưa và từ nay đến cuối tháng lần lượt Nam Bộ sẽ vào mùa mưa.

Những cơn mưa dông nhiệt đầu muà, đây cũng là thời gian các hiện tượng cực đoan như dông mạnh kèm theo sấm sét, lốc xóay, gió giật và mưa đá có thể xảy ra với tần suất cao và có lúc xảy ra trên diện rộng, cần chú ý phòng tránh.

Đối với tàu thuyền ra khơi cũng như các chuyến tàu du lịch hè đến với các đảo Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu... chú ý gió muà tây nam sắp bắt đầu, gió mạnh dần và những cơn dông mạnh trên biển khá nguy hiểm.

LÊ THỊ XUÂN LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nam bộ mưa Sài Gòn