01/04/2020 08:59 GMT+7

Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C, Bắc Bộ mưa phùn

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 1-4 nắng nóng vẫn còn xảy ra diện rộng với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C, Bắc Bộ mưa phùn - Ảnh 1.

Hôm nay Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31-3 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. 

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm 1-4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Trong khi đó tại Nam Bộ, ngày 1-4, nắng nóng vẫn còn xảy ra diện rộng với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-15h.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 1-4: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ :18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Bắc Bộ đề phòng mưa dông nhiều ngày tới, Nam Bộ nắng nóng Bắc Bộ đề phòng mưa dông nhiều ngày tới, Nam Bộ nắng nóng

TTO - Trong một tuần tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trong mưa thường kèm theo dông lốc, mưa đá, Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, về đêm có khả năng xuất hiện mưa rào.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên