22/03/2015 11:18 GMT+7

Năm 2030: Chỉ đáp ứng 60% nhu cầu nước ngọt của thế giới

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Đó là cảnh báo của Liên Hiệp quốc (UN) đưa ra trong báo cáo nhân Ngày Nước thế giới được tổ chức 22-3 hằng năm.

Hạn hán kéo dài dẫn đến cạn nguồn nước tại một hồ chứa thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo trang web unwater.org, chủ đề của Ngày Nước thế giới 2015 là “Nước và phát triển bền vững” hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước.

Tạp chí Time (Mỹ) dẫn báo cáo thường niên “Phát triển Nước thế giới” của UN cho biết thế giới sẽ thiếu hụt nguồn nước ngọt khoảng 40% vào năm 2030 nếu con người không có những thay đổi mạnh mẽ về cách thức sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên nước ngọt, không cân đối được nhu cầu và nguồn cung cấp nước hữu hạn.

UN đưa ra một số lý do dẫn đến có thể thiếu hụt nguồn nước ngọt tương lai gần là biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài làm cạn kiệt nguồn nước ngọt tự nhiên. Hệ quả là ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hệ sinh thái, sức khỏe con người và nền kinh tế.

Ý tưởng về Ngày nước thế giới được đưa ra tại Hội nghị UN về phát triển và môi trường ở Rio de Janeiro (Brazil) vào năm 1992. Đại hội đồng UN sau đó đã quyết định lấy ngày 22-3 hàng năm làm Ngày nước thế giới, bắt đầu từ năm 1993.

Video “Water is Our World” - Nguồn: You Tube/UNwater

 

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên