Thứ 4, ngày 3 tháng 3 năm 2021
Năm 2025 Pháp tái xử lý toàn bộ rác thải nhựa
Thủ tướng Edouard Philippe vừa thông báo mục tiêu đến năm 2025 sẽ tái xử lý toàn bộ rác thải nhựa trên toàn lãnh thổ Pháp.
Theo nghiên cứu của Hiệp hội các nhà sản xuất mặt hàng nhựa châu Âu, trong năm 2014, nước Pháp đã thải ra 3,3 triệu tấn rác thải nhựa và chỉ tái xử lý 1/4 khối lượng đó.
Một phần rác thải nhựa này được chuyển thành nhiên liệu cho các nhà máy, như nhà máy ximăng, nhưng vẫn có hơn 1/3 khối lượng đó nằm ở các bãi rác.
Pháp vẫn còn thua xa những nước châu Âu khác như Đức, Na Uy, Thụy Sĩ - những nước đã đạt được mục tiêu tái sử dụng hơn 90% hàng nhựa, nhờ phối hợp việc tái xử lý với việc chuyển đổi thành nhiên liệu.
Theo PlasticsEurope, Pháp khó đạt được mục tiêu tái xử lý 100% rác thải nhựa, nhưng hoàn toàn có thể đạt đến việc sử dụng lại toàn bộ, để không còn rác thải nhựa ở các bãi rác.
Hiện, các nhà sản xuất mặt hàng nhựa của Pháp đang sử dụng ngày càng nhiều nhựa tái chế làm nguyên liệu, nhưng đa số vẫn chưa dùng nhựa tái chế làm nguồn nguyên liệu chủ yếu vì nguồn cung không ổn định. Hơn nữa, nhựa tái chế luôn đắt hơn sử dụng nhựa mới vốn được sản xuất từ hóa dầu.
Nguồn nguyên liệu nhựa tái chế vẫn còn quá ít so với nhu cầu về các sản phẩm nhựa ngày càng tăng ở Pháp, hiện đã lên đến 4,9 triệu tấn vào năm ngoái, trong đó một nửa là nhựa sử dụng làm bao bì.
-
TTO - Bản tin 6h sáng nay 3-3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang.
-
TTO - Mua nhà hợp pháp nhưng 5 năm sau chủ nhà mới được biết căn nhà của mình bị kê biên thi hành án cho một kẻ lừa đảo. Ngay cả cơ quan thi hành án cũng 'rối' khi thi hành bản án này.
-
TTO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo cấm karaoke lưu động toàn tỉnh và cấm đưa thức ăn vào các khu cách ly, đặc biệt khi biết tin Kiên Giang có thêm 5 ca nhiễm COVID-19.
-
TTO - Buổi sáng 2-3, làn sóng tuần hành phản đối đảo chính lại bùng lên tại Myanmar sau khi tòa án cáo buộc thêm tội với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Những tội danh mới có thể kéo dài thêm án tù sẽ áp với bà Suu Kyi.
-
TTO - Tối 2-3, mạng xã hội truyền nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đu lơ lửng trên lan can tầng 3 một trường học ở TP.HCM.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận