14/06/2007 15:50 GMT+7

Năm 2012 sẽ có du lịch vũ trụ "giá rẻ"

TTXVN
TTXVN

Thay vì phải bỏ ra 25 triệu USD để có một chuyến "thám hiểm không gian" như hiện nay, vào năm 2012, chỉ với 200.000 - 265.000 USD, những người không là tỉ phú cũng có thể có được một chuyến du lịch đầy hấp dẫn vào vũ trụ.

U1F8mubC.jpgPhóng to
Thay vì phải bỏ ra 25 triệu USD để có một chuyến "thám hiểm không gian" như hiện nay, vào năm 2012, chỉ với 200.000 - 265.000 USD, những người không là tỉ phú cũng có thể có được một chuyến du lịch đầy hấp dẫn vào vũ trụ.

Đây là kế hoạch của Tổ hợp Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS) có trụ sở tại Pháp công bố ngày 13-6. Với tàu vũ trụ được EADS phát triển vào năm tới, hãng này sẽ phục vụ khách du lịch các chuyến bay vào quỹ đạo với mỗi chuyến kéo dài 90 phút, bao gồm 3 phút ở tình trạng không trọng lượng trên độ cao hơn 100 km.

Theo kế hoạch này, với thời gian chuẩn bị cho chuyến bay chỉ chưa đầy 1 tuần, du khách sẽ được tập làm quen với việc cất và hạ cánh trên cùng một con tàu vũ trụ với 1 người điều khiển.

Theo thiết kế, khi đạt độ cao 12 km, tàu vũ trụ sẽ chuyển đổi thành một tên lửa và chỉ trong vòng 80 giây, tên lửa này sẽ đạt độ cao 60 km với vận tốc cao nhất lên đến 3G (gấp 3 lần trọng lực), trước khi tiến đến "bến đỗ" ở độ cao 100 km. Từ địa điểm này, du khách có thể chiêm ngưỡng Trái Đất trên nền trời xanh với mặt trời và mặt trăng ở ngay bên cạnh. Trong khoảng 3 phút ở tình trạng không trọng lượng, bồng bềnh xung quanh ca-bin và quan sát Trái Đất từ trên cao, tàu chở du khách sẽ bắt đầu hành trình trở về bằng việc xuyên qua các lớp khí quyển dày đặc.

Với kế hoạch nhiều tham vọng này, EADS hy vọng đến năm 2020 sẽ đưa được 15.000 lượt khách du lịch thám hiểm vũ trụ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên