26/04/2014 02:42 GMT+7

Nadal thua lần đầu tại Barcelona sau 11 năm

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Chuỗi 41 trận bất bại của tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tại Giải quần vợt Barcelona mở rộng đã chấm dứt vào khuya 25-4 khi anh gác vợt 6-2, 6-7, 4-6 trước đồng hương Nicolas Almagro.

Ở trận tứ kết của giải, dù phạm tới 47 lỗi tự đánh bóng hỏng nhưng Almagro vẫn thắng được Nadal sau 2 giờ 45 phút thi đấu. Phong độ của Nadal trong hai tuần vừa qua là không tốt, đặc biệt những quả giao bóng của tay vợt 28 tuổi này đã mất đi rất nhiều uy lực.

Trận thắng của Nicolas Almagro - tay vợt đang xếp hạng 20 thế giới - được xem là rất bất ngờ bởi trong 10 lần đụng độ trước, Nadal luôn là người thắng trận và chỉ để thua duy nhất 1 ván. Ở trận chung kết giải năm ngoái, Almagro đã thua Nadal sau hai ván trắng.

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp, Nadal thất bại tại Giải Barcelona mở rộng, lần trước là ở vòng hai vào năm 2003. Khi đó cậu bé 15 tuổi Rafael Nadal đã thua đàn anh Alex Corretja. Từ năm 2004 đến 2013, cứ thi đấu là Nadal vô địch giải. Ngoại trừ hai năm 2004, 2010 không tham dự giải do chấn thương, còn lại Nadal đều đã đăng quang và chỉ để thua hai ván.

Thất bại này đã chính thức dấy lên lo ngại về phong độ của Rafael Nadal ngay trên mặt sân đất nện sở trường. Hồi tuần trước, Nadal cũng đã bất ngờ bị đồng hương David Ferrer loại ở tứ kết Giải Monte Carlo Masters, giải đấu Nadal 9 lần liên tiếp lọt vào chung kết và đăng quang 8 lần liên tiếp từ năm 2005 đến 2012.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên