Phóng to |
| Trong một cửa hàng Internet ở Yangon - Ảnh: Reuters |
Vào tháng 12, ông Zeya đã bị tuyên án 8 năm tù sau khi bị bắt vì quay cảnh những vụ đánh bom diễn ra tháng 4-2010 trong lễ hội té nước mừng năm mới ở Yangon.
Zeya là phóng viên của Hãng Tiếng nói dân chủ vì Burma (DVB), một hãng truyền thông ly khai và chống chính phủ ở Myanmar. “Sithu Zeya bị tuyên án 10 năm tù theo luật báo chí điện tử mới vào ngày 14-9 ở một tòa án miền đông đất nước - AFP dẫn lời luật sư của ông, Aung Thein, nói - Không có bằng chứng rõ ràng chống lại ông ấy”. Zeya bị buộc tội gửi thông tin cho DVB, tổ chức truyền thông bị cấm hoạt động ở Myanmar.
Kể từ tháng 3, một chính quyền dân sự đã lên nắm quyền ở Myanmar thay cho chính quyền quân đội sau một cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi. Tổ chức Phóng viên không biên giới đã ra thông báo nói họ “phẫn nộ” và thấy án tù là “không thể chấp nhận được”.
Cha của Sithu Zeya, Maung Maung Zeya, cũng bị bắt vì quay phim các vụ đánh bom ở Yangon vào năm 2010 và bị tuyên án 13 năm tù vào đầu năm nay. Vào tháng 5, DVB đã kêu gọi cộng đồng thế giới gây sức ép để buộc chính quyền thả 17 phóng viên truyền hình của họ đang bị giam giữ ở Myanmar.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận