08/01/2014 12:32 GMT+7

Mỹ xét xử người đốt tổng lãnh sự quán Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Cục điều tra liên bang Mỹ cho biết nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã tự thú. Phiên toà xử nghi phạm này diễn ra vào ngày 7-1 (giờ địa phương)

Sửa chữa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc: Mỹ chi toàn bộTổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco bị phóng hỏa

F1bzTJat.jpgPhóng to
Cổng chính của tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco cháy đen - Ảnh: AP

Theo Tân Hoa Xã, nghi phạm là Phùng Nghiêm Phong, 39 tuổi. Ông này đã được cấp thẻ xanh ở Mỹ.

Theo nhà chức trách Mỹ, hai ngày sau khi phóng hỏa, nghi phạm đã gọi điện thoại đầu thú bằng tiếng Hoa. Ông Phùng đối mặt với hai tội danh: phóng hoả và gây tổn hại đến tài sản của chính phủ nước ngoài.

Dù chưa công bố thông tin về động cơ của việc phóng hoả, nhân viên đặc vụ FBI David J.Johnson nhận định hành động của nghi phạm họ Phùng không liên quan đến khủng bố, chính trị hoặc quyền dân sự. "Hiện tại chúng ta đang xem xét sự việc trên phương diện tội phạm hình sự" - ông Johnson phát biểu.

Phiên tòa thứ hai xử vụ án này sẽ diễn ra vào ngày 15-1.

Hôm 1-1, phía Trung Quốc cho biết có người đã tưới hai thùng xăng vào cổng chính của tổng lãnh sự quán rồi châm lửa đốt, gây ra thiệt hại nghiêm trọng dù không có ai bị thương.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên