![]() |
Chuyên viên của Bộ An ninh nội địa Mỹ làm việc tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia và truyền thông hội tụ (NCCIC) ở bang Virginia - Ảnh: Reuters |
Thông tin này do Ngoại trưởng Hillary Clinton công bố ngày 24-5. Nhóm thực hiện vụ tấn công website gồm các chuyên viên của Trung tâm Chiến lược truyền thông (CSC) thuộc Bộ Ngoại giao cùng các chuyên viên từ Bộ Quốc phòng và CIA. Mục tiêu là xóa bỏ nội dung nhóm Al Qaeda ở Yemen tung lên cách đây hai tuần, khoe khoang về việc tiêu diệt người Mỹ và cố gắng chiêu mộ người ủng hộ.
“Trong vòng 48 giờ, họ đã đăng lên những trang web này với nội dung thay thế các lời khoe khoang nhằm vào người Yemen, kể về những cuộc tấn công Al Qaeda đã thực hiện” - bà Clinton phát biểu ngày 24-5.
Chuyên viên của Bộ Ngoại giao đã thay thế nội dung có hình các quan tài được bọc bằng cờ Mỹ thành hình các quan tài bọc trong cờ Yemen. Điều này “ám chỉ chính người Yemen mới đang chết dần dưới bàn tay của nhóm khủng bố Al Qaeda ở Yemen” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland giải thích.
Hành động này rõ ràng mang lại hiệu quả. “Những kẻ cực đoan công khai bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi người ủng hộ không được tin vào những gì họ đã đọc trên đó”, bà Clinton nói.
Theo bà Clinton, đợt tấn công mạng lần này là một phần của cuộc chiến chống khủng bố đa hướng và quy mô lớn hơn, vượt khỏi tầm của các cuộc tấn công như đặc nhiệm SEAL tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.
Kết án tù một người cố liên lạc với Al Qaeda Tên Barry Walter Bujol Jr., bang Texas, bị kết án 20 năm tù vì âm mưu cố gắng rời Mỹ và tiếp cận Al Qaeda để trao tài liệu quan trọng về quân đội Mỹ, thiết bị GPS và tiền, theo CNN ngày 25-5.
Theo các công tố viên, Bujol cố gắng tìm cách gia nhập Al Qaeda và cung cấp cho tổ chức này tiền bạc, hai tài liệu quan trọng của quân đội liên quan đến máy bay do thám của Mỹ và thiết bị GPS. Bujol bị bắt vào tháng 5-2010 sau khi y sử dụng chứng minh giả để lẻn vào một cảng ở Houston và lên thuyền đi về Trung Đông. “Chúng tôi không xử nhẹ những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia” - công tố viên Kenneth Magidson viết trong thông báo. Trước khi tòa tuyên án, Bujol nói với thẩm phán rằng y không muốn hại ai. “Tôi chỉ là một con người, không phải là kẻ khủng bố”, y muốn rời Mỹ vì không hài lòng với chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là các cuộc tấn công của máy bay do thám, và muốn trở thành một người Hồi giáo tốt. Luật sư bảo vệ của Bujol đã đề nghị bản án 7 năm tù vì cho rằng Bujol không phải là một người nguy hiểm. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc Bujol đã trao đổi email với tên Anwar al-Awlaki có mối quan hệ với Al Qaeda (đã bị máy bay Mỹ tiêu diệt vào tháng 9-2011 ở Yemen) để hỏi cách gây quỹ cho các hoạt động “thánh chiến” mà không bị cảnh sát chú ý”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận