Ông Eum, 77 tuổi, kể rằng máy bay Mỹ đã rải chất độc da cam 3-4 lần trong một tháng vào năm 1955 khi ông đang làm nhiệm vụ gần đó. Yonhap dẫn lời ông cho biết việc rải hóa chất độc hại này chỉ do quân đội Mỹ thực hiện. Các ngón tay của ông Eum đã biến dạng, đồng thời chân trái của ông bị liệt 20 năm trước. Năm 2007, ông đã được công nhận là nạn nhân chất độc da cam.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để khảo sát 85 địa điểm quân sự trước kia của Mỹ đã trao trả cho Hàn Quốc trong giai đoạn 1990-2003 nhằm trấn an dư luận vốn đang lo ngại về những tác hại tới môi trường và sức khỏe con người mấy chục năm qua. Cuộc điều tra này được yêu cầu sau khi Hàn Quốc và Mỹ cùng điều tra chung về nghi vấn chất độc da cam được chôn hơn ba thập niên trước tại một trong ba căn cứ quân sự Mỹ ở Chilgok, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam.
Dù các thông tin của cựu binh Mỹ về thời gian chôn chất độc là năm 1978, nhưng quân đội Mỹ cho biết số chất độc đã được chôn đi nơi khác năm 1979 và 1980. Tuy nhiên, các thông tin quan trọng như loại chất nào và xử lý ra sao chưa được công bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận