29/04/2009 21:00 GMT+7

Mỹ: trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm heo

MINH ANH (Theo AP)
MINH ANH (Theo AP)

TTO - Ngày 29-4, nhà chức trách Mỹ thông báo nước này đã có trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm heo. Cùng ngày, Đức phát hiện 3 trường hợp nhiễm cúm heo, trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới xác nhận có sự hiện diện của virus H1N1. Trong khi đó nhà chức trách Mexico hạ thấp con số tử vong do virus cúm heo sau khi tiến hành làm lại các xét nghiệm.

5Ct2oV4A.jpgPhóng to

Một nhân viên đang tiệt trùng một lớp học ở Texas - Mỹ - Ảnh: AP

Theo thông báo của các quan chức y tế Mỹ, bệnh nhân tử vong là một em bé 23 tháng tuổi ngụ tại Texas - gần biên giới Mexico. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do cúm heo được ghi nhận bên ngoài Mexico. Tuy nhiên, các quan chức tại Washington không cung cấp thông tin chi tiết về bệnh nhân.

Tổng thống Barack Obama đã giục chính quyền các địa phương khắp nước Mỹ cảnh giác và cho đóng cửa trường học nếu cần.

Với 64 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, Mỹ trở thành quốc gia có số bệnh nhân cúm heo nhiều nhất ngoài Mexico. Bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp và Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu quốc hội chi thêm 1,5 tỉ USD để Mỹ đối phó với dịch.

Nhiều trường hợp nhiễm virus cúm heo mới đã được ghi nhận tại châu Âu. Tại Đức, các quan chức y tế thông báo vừa phát hiện 3 trường hợp nhiễm cúm heo gồm một phụ nữ 22 tuổi ở Hamburg, một phụ nữ 37 tuổi và một nam giới 30 tuổi ở Bavaria. Tất cả vừa trở về từ Mexico.

MGP0YR1L.jpgPhóng to
Đeo khẩu trang ngừa cúm heo tại một sân bay Đài Loan - Ảnh: AFP

Áo cũng xác nhận một phụ nữ 28 tuổi vừa trở về từ Mexico bị nhiễm virus H1N1, tuy nhiên người này "đang hồi phục".

Tại Anh, Thủ tướng Gordon Brown thông báo vừa phát hiện 3 trường hợp mới nhiễm bệnh, gồm một bé gái 12 tuổi ở thành phố Paignton, một trường hợp ở London và một ở Birmingham. Cả ba đã được điều trị bằng thuốc chống virus và đang có phản ứng khá tốt với thuốc.

"Cả ba người vừa đi du lịch Mexico về. Tất cả đều có triệu chứng cúm nhẹ" - ông Brown thông báo trước Quốc hội Anh.

Tại Tây Ban Nha, số trường hợp nhiễm bệnh cũng được xác nhận tăng lên 4 trong ngày 29-4. Cả bốn người cũng vừa trở về từ Mexico.

Sáu nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng đang theo dõi nhiều trường hợp bị nghi mắc bệnh.

iXHZ1Bc5.jpgPhóng to
Một bác sĩ New Zealand đang kiểm tra một hành khách đến từ Mỹ có triệu chứng cúm - Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Pháp Roselyne Bachelot cho biết tại cuộc họp của 27 bộ trưởng y tế thuộc EU dự kiến diễn ra ngày 30-4 ở Luxembourg, Pháp sẽ yêu cầu EU tạm ngưng tất cả chuyến bay từ Mexico.

Tại Mexico, các quan chức y tế cho biết sau khi xét nghiệm lại, họ kết luận chỉ có 7 trường hợp tử vong do cúm heo (trước đó con số này được thông báo là 20). Dù vậy, họ vẫn cảnh báo con số tử vong do cúm heo có thể còn tăng cao, khi đến nay có đến 159 người thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân và hơn 1.300 bệnh nhân khác được đặt trong tình trạng theo dõi y tế.

Canada, New Zealand Israel đã phát hiện virus cúm heo, trong khi các nước Úc, Hàn Quốc Peru cũng nghi ngờ đã có công dân nước mình bị nhiễm bệnh.

ebnhEKKD.jpgPhóng to
Người dân dùng khăn tay che miệng do lo ngại cúm heo khi đến bệnh viện Catarino Rivas ở San Pedro Sula, Honduras ngày 28-4-2009 - Ảnh: Reuters

Hiện nhà chức trách Mexico vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguồn phát sinh dịch cúm heo. Nơi mà các nhà điều tra tập trung là vùng phụ cận của một trại nuôi heo quy mô lớn nằm ở miền đông Mexico.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp gồm các chuyên gia khoa học vào ngày 29-4 để bàn bạc tình hình hiện tại và tìm hiểu nguyên nhân của đợt bùng phát dịch cúm heo này.

NlJNSGlB.jpgPhóng to

Tân Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ con người Mỹ Kathleen Sebelius đang lắng nghe thông tin về tình hình cúm heo tại Nhà Trắng - Ảnh: AP

eDJg5v7O.jpgPhóng to
Một cụ ông đeo khẩu trang ngừa cúm trên đường phố Hong Kong - Ảnh: AFP
HRa4kqtX.jpgPhóng to
Phi công cũng phải đeo khẩu trang. Ảnh chụp tại một sân bay của Chile - Ảnh: AFP
loPqNBV7.jpgPhóng to
Nhân viên nhà hàng ở Mexico City "thảnh thơi" vì không có khách. Lo ngại cúm heo, Chính phủ Mexico đã yêu cầu đóng cửa các nhà hàng - Ảnh: Getty Images
QfDaDaid.jpgPhóng to
Tại Nhật, khẩu trang ngừa virus trở thành sản phẩm hút hàng - Ảnh: AP

Roche tăng cường cung cấp thuốc điều trị

Sau khi WHO nâng mức báo động đối với nguồn virus mới gây bệnh cúm heo, Tập đoàn dược phẩm Roche của Thụy Sĩ đã gia tăng lượng dược phẩm chống dịch.

Theo thông báo của Roche ngày 29-4, Roche đang hợp tác chặt chẽ với WHO và chính quyền các nước trên thế giới nhằm đảm bảo khả năng cung cấp thuốc Tamiflu chống virus A/H1N1 gây bệnh cúm heo.

Trong năm năm gần đây, Roche đã cùng với chính quyền, cơ quan y tế các nước và các công ty khác trong việc soạn thảo các kế hoạch chống cúm. Tính đến nay, Roche đã cung cấp 220 triệu liều thuốc chống cúm cho thế giới. Ngoài ra, từ năm 2006 Roche đã tặng cho WHO 5 triệu hộp thuốc Tamiflu, trong đó có 2 triệu hộp dành cho kho dự trữ tầm vóc khu vực và 3 triệu cho kho "dự trữ khẩn cấp" nhằm cho phép phân phát thuốc đến người dân trong vòng 24 giờ.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AP)

8uQioO1e.jpgPhóng to

Một nhân viên Bộ Y tế Ai Cập đang phun thuốc tẩy trùng một trại heo ở Cairo hôm 27-4-2009 - Ảnh: AP

Theo thông báo của Bộ Y tế Ai Cập, từ ngày 29-4 nước này bắt đầu giết bỏ khoảng 300.000 con heo như một biện pháp phòng ngừa cúm heo mặc dù đến nay, chưa có trường hợp cúm heo nào được ghi nhận ở Ai Cập.

Động thái này đã lập tức gây phản ứng từ những người nuôi heo. Tại một trại nuôi heo lớn ở phía bắc Cairo, các nông dân đã từ chối hợp tác với nhân viên giết bỏ động vật của Bộ Y tế và những người này đã phải ra về "tay trắng".

Phần đông người Hồi giáo Ai Cập không ăn thịt heo do bị cấm, tuy nhiên động vật này đang được cộng đồng thiểu số theo Cơ đốc giáo (chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập) tiêu thụ ngày càng nhiều. Người phát ngôn Bộ Y tế Abdel Rahman nói ước tính 300.000-350.000 con heo đang được nuôi tại Ai Cập.

Phát biểu trước các phóng viên, Bộ trưởng Nông nghiệp Amin Abaza nói các nông dân sẽ được phép bán thịt heo, do đó chính phủ không cần bồi thường.

Năm ngoái do lo ngại các bệnh lây lan bởi động vật, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã yêu cầu di dời toàn bộ trại nuôi gà và heo ra khỏi khu dân cư, tuy nhiên mệnh lệnh của ông đã không được thực hiện.

Cũng trong ngày 29-4, Chính phủ Jordan đã quyết định đóng cửa 5 trại nuôi heo của nước này do vi phạm các quy định về an toàn sức khỏe công cộng.

Các nước châu Á "chạy đua" chống cúm heo

Tại khu vực Đông Nam Á, trong phiên họp nội các hằng tuần ngày 28-4, Chính phủ Thái Lan đã quyết định thành lập một ủy ban cấp quốc gia để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch cúm heo tại nước này cũng như để hợp tác với các tổ chức y tế thế giới nhằm chặn đứng dịch bệnh.

Các quốc gia láng giềng trong khu vực như Indonesia, Malaysia và Singapore cũng tăng cường khẩn cấp hàng loạt biện pháp phòng chống dịch cúm heo. Indonesia quyết định từ ngày 27-4 tạm ngừng nhập khẩu thịt heo, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt của du khách nhập cảnh tại các sân bay.

Bộ Y tế Malaysia cùng ngày đã khởi động chương trình phòng chống dịch cúm heo. Tại Singapore, nhà chức trách đã bố trí nhiều máy đo thân nhiệt tại các sân bay để kiểm tra những hành khách đến từ các vùng bùng phát dịch cúm heo. Quan chức Cơ quan Nông nghiệp và lương thực Singapore ngày 27-4 nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ lượng thịt heo nhập khẩu từ Mỹ.

Tại Canada, Bộ Y tế đã chuẩn bị 50 triệu liều thuốc kháng virus cúm heo để sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp nếu dịch cúm H1N1 bùng phát.

Dịch cúm heo bùng phát đã khiến một số nước cấm nhập khẩu thịt heo từ Mỹ và Mexico. Trước đó, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ thừa nhận đã có 6 nước (Trung Quốc, Ukraine, Kazakhstan, Phillippines, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) cấm nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt heo từ một số bang ở Mỹ sau khi dịch cúm heo bùng phát ở nước này.

Nga cũng đã cấm nhập khẩu thịt heo chưa được xử lý nhiệt từ Mexico, các bang Texas, California, Kansas và thịt heo sống từ tám bang khác của Mỹ cùng khu vực Trung Mỹ và Caribê. Mới đây nhất, Kazakhstan và Serbia cũng cấm nhập thịt heo từ các khu vực đã xác nhận có dịch cúm heo.

TTXVN

.............................

* Mexico đã có 152 người chết * 10 người Việt về từ Mexico chưa qua đo thân nhiệt

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, có mười người Việt từ Mexico về nước không được đo thân nhiệt.

ZSkJm6Fc.jpgPhóng to
Chiều 28-4, thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP Hà Nội kiểm tra thịt heo nhập ngoại ở siêu thị Metro - Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm này vẫn chưa có ai bên ngoài Mexico được xác nhận tử vong vì bệnh cúm. Tuy nhiên, Reuters cho biết hơn 50 người đã nhiễm bệnh được phát hiện tại Mỹ, sáu người ở Canada và ba người khác ở Tây Ban Nha và Scotland. Những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh khác cũng đang được kiểm tra ở Na Uy, Hàn Quốc và Hong Kong. Vẫn có tin tốt khi AP nói số trường hợp nhiễm mới tại Mexico đã giảm xuống trong ba ngày qua, từ 141 vào ngày 25-4 xuống còn 119 ngày 26 và 110 ngày 27-4.

Cúm đến từ Mexico hay Mỹ?

* Các mức báo động với cúm heo: Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, WHO đã xác định dịch cúm heo ở cấp độ 4. Cấp độ 4: dấu hiệu virus có khả năng lây nhiễm từ người sang người, có thể gây ra những ổ dịch lớn. Cấp độ 5: virus được phát hiện tại ít nhất hai nước trên châu lục, dấu hiệu đại dịch đã đến gần. Cấp độ 6: loan báo đại dịch toàn cầu.

* Nhận biết cúm heo: Theo ông Nguyễn Văn Tiến - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, biểu hiện lâm sàng của bệnh cúm heo A rất giống bệnh cúm mùa với các triệu chứng như ho, sốt, đau họng, đau cơ, nhức đầu, rùng mình, mệt mỏi nên khó phát hiện. Tuy nhiên, có biểu hiện hơi khác biệt là một số ca bệnh có kèm rối loạn tiêu hóa, nôn và buồn nôn...

* Tỉ lệ tử vong do bệnh cúm heo cao hơn cả dịch Sars - theo ông Nguyễn Huy Nga, cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Bộ Y tế. Rà soát số người nhiễm cúm heo ở Mexico cho thấy tỉ lệ tử vong do nhiễm virus cúm heo khoảng 26,5%, cao gần gấp ba lần so với tỉ lệ tử vong do dịch SARS (khoảng 10%).

* WHO hướng dẫn tạm thời về điều trị cúm heo: Vào 0g ngày 28-4, Cục Y tế dự phòng và môi trường đã nhận được hướng dẫn tạm thời về điều trị cúm heo của WHO. WHO sẽ gửi mẫu mới nhiễm virus cúm heo H1N1 để VN có thể tiến hành nghiên cứu, xét nghiệm, phân lập gen.

* Virus cúm heo tấn công tập trung vào độ tuổi tráng niên thay vì vào người già và trẻ em như các đợt cúm trước đây. Đặc điểm này tương tự đại dịch cúm H1N1 mang tên Tây Ban Nha vào những năm 1918-1919 làm chết 40 triệu người.

Mexico cho tới giờ vẫn được coi là nơi dịch cúm bùng phát, nhưng trên AP, Bộ trưởng Y tế nước này Jose Angel Cordova nói vào cuối ngày 27-4 rằng vẫn không ai biết được dịch cúm bắt đầu từ đâu. “Tôi cho rằng rất mạo hiểm khi nói đâu là điểm phát xuất dịch cúm, do có những trường hợp từng được thông báo tại California và Texas”.

Tiến sĩ Nancy Cox của Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát bệnh ở Atlanta nói bà tin rằng những ca nhiễm cúm sớm nhất ở Mỹ xảy ra vào ngày 28-3, trong khi ông Cordova nói mẫu lấy từ một cậu bé 4 tuổi tại bang Veracruz (Mexico) vào đầu tháng 4-2009 cho xét nghiệm dương tính với bệnh cúm heo.

Tuy nhiên, sau đó cậu bé đã bình phục. Tờ Guardian cho biết cậu bé này đang rất được chú ý bởi làng La Gloria nơi cậu sống có 60% người dân bị mắc các triệu chứng cúm từ đầu tháng 2 và có thể là nơi phát nguyên của dịch bệnh.

Các chính phủ trên toàn thế giới đã siết chặt kiểm soát ở các sân bay và khuyến cáo người dân không nên tới Mexico nếu không thật sự cấp bách. Anh, Pháp, Đức và Mỹ đã cảnh báo công dân nước mình không nên tới Mexico. Nhật Bản khuyên người Nhật tại Mexico nên quay về nhà sớm. Còn Trung Quốc cam kết sẽ công khai bất cứ trường hợp nhiễm cúm heo nào đã được xác nhận.

Bắt tay nghiên cứu văcxin

Hầu hết người đã thiệt mạng ở độ tuổi từ 20-50, một dấu hiệu đáng lo ngại bởi những dịch cúm trong quá khứ thường chỉ có tỉ lệ tử vong cao ở độ tuổi thanh niên. Lượng du khách đến Mexico rất lớn càng khiến việc kiểm soát thêm khó khăn. Các hãng hàng không trung bình chuyên chở 1 triệu hành khách ra vào các sân bay quốc tế ở Mexico mỗi tuần.

Trong ngày 28-4, Hãng sản xuất dược phẩm Novartis AG (Thụy Sĩ) xác nhận với Reuters họ đã nhận được mã gen của chủng virus mới và sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu loại văcxin phòng chống, đồng thời hi vọng sẽ nhận được virus thật trong phòng thí nghiệm “trong tương lai gần”.

Tuy nhiên theo WHO, sẽ phải mất 5-6 tháng để sản xuất loại văcxin thương mại đại trà. Hiện có ít nhất 20 công ty dược phẩm đang nghiên cứu tạo ra loại văcxin nói trên. Một thách thức lớn với các nhà sản xuất, theo Reuters, là tạo ra đủ lượng văcxin cần thiết từ một nguồn kháng nguyên giới hạn.

10 người Việt về từ Mexico

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, thời gian trước khi có thông báo của WHO về tình hình cúm heo, chưa thực hiện tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, đã có vài trăm người Việt từ Mỹ và 10 người từ Mexico về nước mà không được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh.

Đây là vấn đề đáng lo ngại vì số người này không biết có nhiễm virus gây bệnh hay chưa và cũng không ai xác định được hiện họ đang ở đâu, làm gì. Bộ Công an sẽ phải vào cuộc tìm hiểu để ngành y tế có cơ sở giám sát, theo dõi chặt chẽ. Bộ Y tế yêu cầu toàn bộ hệ thống giám sát cúm trên toàn quốc tăng cường giám sát và phát hiện sớm ca mắc đầu tiên, kịp thời khoanh vùng xử lý triệt để.

Ông Triệu cũng cho biết ngoài việc kiểm soát khách quốc tế tại các sân bay, Bộ Y tế cũng đề nghị kiểm tra thân nhiệt đối với khách quốc tế đến từ các quốc gia đã có bệnh nhân nhiễm cúm heo A tại các cảng đường thủy ở Vũng Tàu, Đà Nẵng...

Việt Nam giám sát cúm chặt chẽ

4Y6rnzyI.jpgPhóng to
Kiểm tra y tế tại sân bay Nội Bài - Ảnh: TTXVN

16g ngày 28-4, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế TP, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để kiểm tra việc triển khai các biện pháp giám sát dịch cúm heo H1N1. Ông Trần Thanh Dương - cục phó Cục Y tế dự phòng và môi trường - nói đến 16g chiều qua, chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ nào bị cúm heo qua các cửa khẩu kiểm dịch. Bộ Y tế có công văn gửi các địa phương và cơ quan chức năng đề nghị tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch.

Báo cáo kế hoạch giám sát dịch cúm heo, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu - giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM - cho biết trung tâm đã tăng cường giám sát các phương tiện đến cửa khẩu, tập trung là các chuyến bay từ Bắc Mỹ tới. Hiện trung tâm đã sẵn sàng trong mọi điều kiện để phát hiện sớm, chẩn đoán nhanh và phân loại bệnh nhân khi có tình hình dịch bệnh xảy ra.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM - khẳng định TP.HCM đủ sức giám sát dịch và có kế hoạch, phương án cụ thể. Sở Y tế chỉ đạo rà soát các cơ sở y tế ở bốn cửa ngõ TP. TP bố trí bốn bệnh viện (BV) lớn là BV Bệnh nhiệt đới, BV Phạm Ngọc Thạch, BV Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm cúm (mỗi BV có 50 giường bệnh cách ly). Nếu bệnh nhân đông hơn có thể tăng lên 500 giường.

Trong trường hợp số người nghi ngờ nhiễm bệnh lên tới hàng ngàn người thì có phương án thành lập BV dã chiến. Hiện TP đã có 1.000 y bác sĩ được tham gia tập huấn chống dịch trong tình huống dã chiến. TP.HCM cũng sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh trong việc chẩn đoán điều trị, hạn chế việc di chuyển bệnh nhân để tránh tình trạng lây lan dịch ra cộng đồng. Sở Y tế đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, soạn xong kế hoạch tác chiến và hôm nay sẽ trình bày cho tất cả BV công và tư để thực hiện.

Ông Dương yêu cầu Sở Y tế TP phải có kế hoạch ứng phó dịch cụ thể và kế hoạch này phải duy trì cho đến khi công bố hết đợt dịch này. TP phải giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ cúm từ vùng có dịch đến, đặc biệt là từ Mexico, Mỹ, Canada. Những người có sốt, ho, sổ mũi thì phải cách ly, đeo khẩu trang ngay...

* Ngày 28-4, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ - cho biết đang siết chặt công tác kiểm dịch y tế biên giới đối với tàu thuyền, thuyền viên ra vào cảng Cần Thơ để phòng dịch cúm heo (H1N1). Trước đó, công tác phòng chống dịch cúm cũng đã được triển khai.

Phát hiện "cúm heo" chỉ trong 1,5 giờCúm heo hoành hành ở MexicoThêm nhiều trường hợp mắc cúm heo tại Mỹ, MexicoChính phủ Mexico phát 6 triệu khẩu trang ngừa cúmCúm heo lan tới châu Âu

MINH ANH (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên