26/03/2018 20:41 GMT+7

Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga

Đ.K.L. - TRẦN PHƯƠNG
Đ.K.L. - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tối 26-3 (giờ VN), tổng thống Donald Trump ký lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga vì cho rằng Matxcơva là tác giả vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Salisbury, Anh. Song song, một loạt nước châu Âu cũng trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.

Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga - Ảnh 1.

Đại sứ quán Nga tại Anh tiễn 23 nhà ngoại giao bị London trục xuất - Ảnh: REUTERS

Trong số 60 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, có 48 người làm việc tại các đại sứ quán, lãnh sự quán Nga; 12 người còn lại làm việc cho các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại New York.

Đài BBC trích lại tuyên bố của Mỹ: "Vào ngày 4-3, Nga dùng một chất độc thần kinh của quân đội để giết hại một công dân Anh và con gái tại Salisbury. Vụ tấn công này nhằm vào đồng minh Anh của nước Mỹ đặt nhiều sinh mạng vô tội trước nguy cơ lớn và đã trực tiếp làm bị thương nghiêm trọng ba người, trong đó có một cảnh sát".

"Tôi muốn nói với chính phủ Nga, nếu anh tấn công bạn bè mình thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng", một quan chức Mỹ cho biết.

Theo Reuters, Mỹ cũng đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle, bang Washington.

Đồng thời, một loạt nước châu Âu cũng tuyên bố trục xuất một số nhà ngoại giao Nga. Theo Reuters, động thái đáp trả được các nước đưa ra cùng lúc.

Ở châu Âu, chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk xác nhận tổng cộng 14 nước quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong ngày 26-3 để ủng hộ Anh.

Trước đó, London đã trục xuất 23 nhân viên của Matxcơva để đáp trả việc ám sát cha con ông Skripal tại Salisbury mà châu Âu cho là có bàn tay của Nga.

Bộ ngoại giao Đức xác nhận trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga trong khi Ukraine trục xuất 13 người.

Pháp cũng thể hiện ủng hộ Anh khi trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga và buộc những người này rời đi trong vòng một tuần.

Văn phòng thủ tướng Hà Lan cho biết hai nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất.

Canada trục xuất bốn nhân viên của Nga vì cho rằng những người này sử dụng quy chế ngoại giao để can thiệp dân chủ và phá hoại an ninh của Canada.

Một số nước nhỏ cũng tham gia "chiến dịch" này.

CH Czech trục xuất ba người. Estonia trục xuất một người. Đan Mạch rục xuất hai người. Latvia đuổi một nhân viên ngoại giao. Ba Lan ra thời hạn trước 3-4, bốn nhà ngoại giao Nga phải rời đi. Lithuania trục xuất ba nhà ngoại giao Nga và cấm 44 người khác đến nước này.

Ngay lập tức, Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này.

Theo hãng tin RIA, Matxcơva tuyên bố sẽ trục xuất ít nhất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đưa ra phản ứng với các nước châu Âu trong những ngày tới.

"Chúng tôi sẽ phản ứng một cách hệ thống. Chúng tôi sẽ làm việc trong những ngày tới và sẽ phản ứng lần lượt với từng nước", một nguồn tin từ bộ ngoại giao Nga cảnh báo.

Nga trả đũa: trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa Hội đồng Anh Nga trả đũa: trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa Hội đồng Anh

TTO - Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa lãnh sự quán. Cuộc khủng hoảng ngoại giao đã phát triển nhanh chóng.

Đ.K.L. - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên