![]() |
Việc thiếu hỗ trợ từ các đợt không kích và giội bom của liên quân được cho là nguyên nhân chính khiến quân chính phủ Libya đã đẩy lùi lực lượng nổi dậy trở lại Ajdabiyah trong mấy ngày qua.
Trước đó, Mỹ dự kiến rút các máy bay chiến đấu và tên lửa Tomahawk ra khỏi chiến dịch không kích Libya, nhằm giảm mạnh sự tham gia vào các đợt không kích tại đây, đồng thời giới hạn nhiệm vụ của không quân xuống mức hậu cần, thám báo và cứu hộ cứu nạn.
“Do điều kiện thời tiết không tốt mấy ngày qua ở Libya, Mỹ đã chấp nhận một yêu cầu của NATO tiếp tục sử dụng một số máy bay chiến đấu - ABC News dẫn lời người phát ngôn của NATO, bà Oana Lungescu - Các máy bay này sẽ tiếp tục thực hiện và hỗ trợ những chiến dịch tấn công mặt đất của liên quân”.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói những máy bay mà bà Lungescu đề cập bao gồm A-10 Thunderbolt, AV-8 Harriet và AC-130, đều rất thích hợp cho việc tấn công các mục tiêu mặt đất.
Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 31-3, Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates và Chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen nói kể từ 2-4, các máy bay Mỹ sẽ được đưa về chế độ chờ và chỉ xuất kích nếu NATO có yêu cầu.
Một quan chức quốc phòng khác của Mỹ giải thích yêu cầu của NATO là do tình trạng thời tiết xấu khiến các cuộc không kích không còn hiệu quả, và lực lượng của chính phủ Libya đã tận dụng cơ hội để tái chiếm lại các vùng lãnh thổ.
Một số lực lượng chiến đấu khác của Mỹ cũng đã có kế hoạch ngừng tham chiến trong ngày 4-4, bao gồm các tàu khu trục và tàu ngầm bắn tên lửa Tomahawk từ Địa Trung Hải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận