21/05/2008 22:43 GMT+7

Mỹ: Tập đoàn dược phẩm Merck chấp nhận bồi thường

ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)

TTO - Ngày 20-5, tập đoàn dược phẩm Merck thông báo sẽ trả một khoản tiền bồi thường 58 triệu USD để đổi lấy việc chấm dứt điều tra liên quan đến loại thuốc giảm đau Vioxx đã được thu hồi khỏi thị trường.

c5t2Yr3R.jpgPhóng to
Những lọ thuốc Vioxx của tập đoàn dược phẩm Merck
TTO - Ngày 20-5, tập đoàn dược phẩm Merck thông báo sẽ trả một khoản tiền bồi thường 58 triệu USD để đổi lấy việc chấm dứt điều tra liên quan đến loại thuốc giảm đau Vioxx đã được thu hồi khỏi thị trường.

Theo thông báo của Merck, khoản tiền trên sẽ được trao cho 29 bang và hạt Columbia để chính quyền những nơi này dừng các cuộc điều tra liên quan đến các chương trình tiếp thị liên quan đến thuốc Vioxx.

Vào tháng 11-2007, Merck đã chấp thuận bồi thường 4,85 tỉ USD nhằm chấm dứt một phần các vụ kiện tụng của những người dùng thuốc Vioxx.

Trước đó, tháng 9-2004, Merck đã cho thu hồi thuốc giảm đau Vioxx lưu hành trên thị trường sau khi một cuộc nghiên cứu khẳng định việc điều trị bằng thuốc Vioxx có thể làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch đối với những bệnh nhân dùng thuốc trong gần 18 tháng. Sau đó, Merck trở thành bị đơn của nhiều phiên tòa xét xử tội che giấu thông tin, quảng cáo bịp bợm những tính năng của loại thuốc này khiến người tiêu dùng gặp tai biến.

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn tung ra thị trường, thuốc Vioxx đã trở thành một trong những loại thuốc bán chạy nhất khi mang lại doanh số 2,5 tỉ USD/năm cho Merck.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên