14/04/2009 20:21 GMT+7

Mỹ: tăng thuế để giảm tỉ lệ người hút thuốc lá

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Nhiều người Mỹ đã phải từ bỏ thuốc lá sau khi chính quyền áp mức thuế tăng gấp ba lần đối với mặt hàng thuốc lá kể từ ngày 1-4-2009, thông báo của Tổ chức chống ung thư tại Mỹ.

Theo Claire Greenwall - người phát ngôn của tổ chức trên, các trung tâm cai thuốc lá bắt đầu quá tải trước dòng người đăng ký cai thuốc lá. Trong đó số cuộc gọi đến tổ chức chống ung thư để đề nghị giúp đỡ cai thuốc lá lên đến 131 cuộc/ngày khi trước đó trung bình từ 10 - 12 cuộc/ngày. Tình hình này cũng diễn ra tương tự tại nhiều tổ chức y tế khác. Theo thống kê của công ty dược phẩm Glaxo Smith Kline, có đến 72% người hút thuốc muốn cai thuốc sau khi thuốc lá bị tăng thuế, nhất là luật tăng thuế này diễn ra vào một trong những thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất nước Mỹ.

Theo luật, kể từ ngày 1-4-2009, mức thuế trên mỗi gói thuốc lá bán trên thị trường Mỹ tăng từ 39 xu lên hơn 1 USD. Các sản phẩm khác từ thuốc lá cũng bị tăng thuế. Chính quyền cho biết khoản thuế tăng được bổ sung việc trợ cấp y tế cho trẻ em.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên