09/04/2011 14:59 GMT+7

Mỹ phong tỏa tài sản thêm 5 quan chức Libya

MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)
MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)

TTO - Ngày 8-4, Mỹ quyết định phong tỏa tài sản của năm phụ tá cấp cao của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Đây là quyết định mới nhất sau lệnh phong tỏa tài sản của gia đình Gaddafi mà Mỹ đưa ra từ tháng 2-2011.

Mỹ phong tỏa tài sản thêm 5 quan chức Libya

TTO - Ngày 8-4, Mỹ quyết định phong tỏa tài sản của năm phụ tá cấp cao của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Đây là quyết định mới nhất sau lệnh phong tỏa tài sản của gia đình Gaddafi mà Mỹ đưa ra từ tháng 2-2011.

Đến nay, tổng số quan chức của Libya bị phong tỏa tài sản lên 19 người với tổng số tài sản là 34 tỉ USD.

nDyee1VU.jpgPhóng to
Tổng giám đốc Công ty dầu mỏ quốc gia Libya Shukri Ghanem, một trong năm nhân vật vừa bị Mỹ phong tỏa tài sản - Ảnh: Getty Images

Động thái này được đánh giá là một biện pháp nhằm tách những nhân vật cộm cán ra khỏi hàng ngũ ủng hộ ông Gaddafi. Lệnh phong tỏa trên áp dụng cho tất cả tài sản của họ ở Mỹ và trong các định chế tài chính của Mỹ trên toàn cầu.

Trong danh sách những người vừa bị phong tỏa tài sản đợt này có Thủ tướng Libya Baghdadi Mahmoud, tổng giám đốc Công ty dầu mỏ quốc gia Libya Shukri Ghanem, các bộ trưởng tài chính và dầu mỏ.

AFP dẫn lời ông David Cohen, người phụ trách chính thực thi lệnh phong tỏa trên, cho biết Mỹ sẽ còn tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt như trên đối với những quan chức cấp cao vẫn còn đứng về phía ông Gaddafi. Đầu tháng 4-2011, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với ngoại trưởng Libya Mussa Kussa khi ông này bỏ sang Anh sống.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt đối với quỹ từ thiện và phát triển quốc tế Gaddafi và hiệp hội từ thiện Waatasemu, hai tổ chức do gia đình ông Gaddafi điều hành.

MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)

MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên