09/04/2010 08:14 GMT+7

Mỹ, Nga ký hiệp ước START II

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 8-4 đã ký hiệp ước START II về cắt giảm vũ khí chiến lược tại thủ đô Prague của CH Czech.

Theo thỏa thuận mới, hai bên sẽ cắt giảm số đầu đạn xuống 1.550, giảm 30% so với cam kết hiện tại. Theo BBC, hai nước sẽ phải đạt mức thỏa thuận này trong vòng bảy năm tới.

xYbbuDmF.jpgPhóng to
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga ký hiệp ước START II - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi đầu tuần đánh giá hiệp định đánh dấu “mức độ tin tưởng mới” giữa hai nước. Tuy vậy, ông Lavrov cảnh báo Nga vẫn có thể rút lui khỏi hiệp ước nếu cảm thấy bị đe dọa bởi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Giới quan sát nhìn nhận có thể xem START II là chiến thắng đối ngoại quan trọng của Tổng thống Barack Obama. Ngày 12 và 13-4, ông Obama sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh về giải trừ vũ khí hạt nhân. Giới quan sát coi hiệp ước START II là bước đầu tiên trong chiến lược về kiểm soát hạt nhân của ông Obama. Hồi tháng 4 năm ngoái trong bài phát biểu tại Prague, ông đã đưa ra tầm nhìn về một thế giới không hạt nhân. Mới đây ông lại đưa ra chiến lược hạt nhân mới.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên