Trong một thông báo đăng trên trang web của VA ngày 25-1, các cựu chiến binh sẽ không cần phải chứng minh sự phơi nhiễm của mình đối với chất độc da cam. Tất cả cựu chiến binh phục vụ trong giai đoạn từ ngày 1-4-1968 đến 31-8-1971 tại Triều Tiên và hoạt động tại những vùng sử dụng loại thuốc diệt cỏ trên đều được xét vào diện bị nhiễm chất độc da cam. Thời gian này đã được mở rộng so với trước đây chỉ giới hạn từ tháng 4-1968 đến tháng 7-1969.
Ngoài ra, những cựu chiến binh nào có biểu hiện bệnh tật thuộc danh mục phơi nhiễm chất độc da cam của VA cũng sẽ được miễn việc chứng minh mối liên quan giữa bệnh với quá trình phục vụ quân ngũ.
“Nhiệm vụ đầu tiên của VA là bênh vực cho các cựu chiến binh. Với quy định mới này, VA đã tạo điều kiện cho nhiều binh lính từng phục vụ tại khu phi quân sự Triều Tiên nhận được sự chăm sóc sức khỏe và phúc lợi tàn tật” - Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Eric K. Shinseki cho biết.
Không chỉ được sử dụng ở bán đảo Triều Tiên, loại thuốc gây rụng lá độc hại còn được Mỹ dùng trong chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chất độc da cam có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, gây nên các bệnh như ung thư, thần kinh, tim mạch... VA ước tính có khoảng 2,6 triệu cựu quân nhân Mỹ bị phơi nhiễm chất độc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận