19/06/2015 00:10 GMT+7

​Mỹ lần đầu tiên in chân dung phụ nữ lên đồng đô la

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Trong vòng 100 năm qua, lần đầu tiên chân dung một phụ nữ sẽ được in trên đồng USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử nước này sẽ in chân dung phụ nữ trên đồng 10 USD.

Hiện, việc in chân dung của ai vẫn chưa được quyết định, song ứng viên sẽ được chính người dân Mỹ lựa chọn trên website của Bộ Tài chính. Kết quả sẽ được công bố vào cuối năm nay.

hinh-8-1434684437.jpeg

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết, các gương mặt được in trên đồng USD cũng từng thay đổi một vài lần kể từ lần phát hành đầu tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua, chân dung một phụ nữ được in.

Đồng 10 USD mới sẽ được đưa vào lưu thông vào năm 2020, khi Mỹ kỷ niệm 100 năm ngày thông qua bản Hiến pháp sửa đổi lần thứ 19 cho phép phụ nữ tham gia bầu cử.

Đồng 10 USD hiện nay in chân dung Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ Alexander Hamilton. Hồi năm 2010, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng từng công bố việc thay đổi thiết kế tờ 100 USD.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên