15/10/2007 19:01 GMT+7

Mỹ: Hơn một nửa son môi có chứa chì

NGỌA LAN (Reuters, Chinadaily.com)
NGỌA LAN (Reuters, Chinadaily.com)

TTO - Nhóm Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Mỹ đã tiến hành kiểm định chất lượng son môi và kết luận rằng hơn một nửa trong số đó có chứa chì.

eSNpzFV2.jpgPhóng to

Một người mẫu đang tô son môi trong tuần lễ thời trang NewYork tháng 9-2007 Ảnh: Reuters

Điều đáng ngạc nhiên là hàm lượng chì chứa trong son môi của một số thương hiệu nổi tiếng như Cover Girl, L’Oreal và Christian Dior lại cao hơn những tên tuổi khác.

Son môi thực chất cũng giống như kẹo, có thể tiêu hóa được. Cơ quan An toàn thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra hàm lượng chì giới hạn trong kẹo là 0.1 PPM nhưng lại không có bất kì một qui định gì về hàm lượng chì trong son môi. Trong khi đó, kết quả điều tra cho thấy một phần ba số son môi lấy mẫu phân tích vượt quá con số 0.1 PPM.

Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã lên tiếng cảnh báo rằng những loại son môi này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của phái đẹp và khuyến khích các công ty nên sản xuất son môi với hàm lượng chì tối thiểu.

NGỌA LAN (Reuters, Chinadaily.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên