AFP cho biết Washington quyết định đóng băng tài sản và hạn chế các giao dịch tài chính của một số quan chức Syria. Tuy nhiên, giới quan sát cho biết các biện pháp cấm vận này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chính quyền Syria, bởi các quan chức Syria không để nhiều tài sản ở Mỹ.
EU cũng đã công bố lệnh cấm vận vũ khí và thiết bị mà nhà chức trách Syria có thể sử dụng để đàn áp người biểu tình. Brussels cũng hoãn kế hoạch cho Syria được hưởng các thỏa thuận thương mại ưu đãi với EU. Cao ủy đối ngoại và an ninh EU Catherine Ashton cho biết EU cũng sẽ xem xét lại toàn bộ các chương trình hợp tác với Syria.
Trong khi đó, Syria vẫn tiếp tục đàn áp thẳng tay những người biểu tình. Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ngày 29-4 ở Syria đã làm 62 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 33 thường dân bị sát hại ở Daraa. Tính từ giữa tháng 3 khi những cuộc biểu tình nổ ra, đã có hơn 500 người thiệt mạng. Hàng trăm người Syria đã bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh bạo lực. Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng vừa đưa ra nghị quyết lên án việc chính quyền Syria sử dụng bạo lực để đàn áp người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận