Phóng to |
| Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner - Ảnh: businesspundit.com |
AFP dẫn lời Bộ trưởng tài chính Timothy F. Geithner nói Mỹ sẽ chạm giới hạn nợ công 14,294 nghìn tỉ USD sớm hơn dự kiến, trễ nhất là vào ngày 16-5. Đến ngày 31-3, nợ công của Mỹ đã ở mức 14,214 nghìn tỉ USD.
Nếu giới hạn nợ không được nâng lên vào ngày 16-5, Bộ Tài chính Mỹ sẽ bắt buộc phải tiến hành một số biện pháp tình thế nhằm duy trì khả năng chi trả của chính phủ. Tuy nhiên ông Geithner cho biết các biện pháp cũng chỉ giúp nước Mỹ cầm cự thêm nhiều nhất là tám tuần. Sau thời điểm đó, Mỹ sẽ đối mặt với tình trạng lãi suất tăng cao và sẽ phải ngừng hoặc trì hoãn việc thanh toán các khoản chi cho quân đội, trợ cấp xã hội và nhiều lĩnh vực khác.
“Quốc hội hành động càng chậm trễ, chúng ta càng có nguy cơ đánh mất lòng tin của các nhà đầu tư trong nước và thế giới - AFP dẫn lời ông Geithner - Quốc hội cần nâng giới hạn nợ để duy trì các dịch vụ thiết yếu và tránh những nghi vấn về khả năng bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chính phủ”.
Bộ trưởng tài chính Mỹ cũng cảnh báo nếu giới hạn nợ không được nâng lên thì vấn đề nợ công sẽ khiến lãi suất tăng cao, và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính mới thậm chí còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng nước Mỹ vừa trải qua.
Mặc dù Chính phủ Mỹ liên tục nâng mức giới hạn nợ công kể từ năm 2002, vấn đề nợ công gần đây đã trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt trong Quốc hội Mỹ. Đảng Cộng hòa liên tục yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama tiến hành các biện pháp cắt giảm chi tiêu quyết liệt hơn để ngăn chặn sự phình to của khối nợ công.
Mới đây nhất, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đưa ra đề nghị cắt giảm ngân sách 33 tỉ USD trong năm nay, một con số nhỏ nếu so với mức thâm hụt ngân sách 1,4 nghìn tỉ USD dự kiến.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận