25/08/2009 18:46 GMT+7

Mỹ điều tra vụ CIA lạm dụng tra tấn tù nhân

TTXVN
TTXVN

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24-8 đã công bố một báo cáo mới được giải mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trong đó nói rằng các nhân viên thẩm vấn từng đe dọa hãm hại thân nhân của các nghi can khủng bố và áp dụng các biện pháp thẩm vấn "trái phép, ngẫu hứng và độc ác".

QBpRKFXB.jpgPhóng to
Báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các nhân viên thẩm vấn của CIA từng đe dọa hãm hại thân nhân của các nghi can khủng bố - Ảnh: AP
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24-8 đã công bố một báo cáo mới được giải mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trong đó nói rằng các nhân viên thẩm vấn từng đe dọa hãm hại thân nhân của các nghi can khủng bố và áp dụng các biện pháp thẩm vấn "trái phép, ngẫu hứng và độc ác".

Báo cáo cho biết các nhân viên thẩm vấn đã dọa giết các con của nghi can Khalid Sheikh Mohammed nếu xảy ra các vụ tấn công khác tại nước Mỹ và dọa cưỡng dâm mẹ của một nghi can khủng bố khác.

Liên quan tới hành vi tra tấn tù nhân, báo cáo dài 100 trang cũng trích dẫn một số vụ điển hình, trong đó một nhân viên thẩm vấn đã kẹp chặt động mạch cảnh của tù nhân cho tới khi người này bất tỉnh. Biện pháp này được thực hiện tới ba lần và nhân viên thẩm vấn đó cho biết anh ta chưa từng được dạy cách hỏi cung.

Trong một trường hợp khác, nhân viên thẩm vấn đã tiến hành một vụ hành quyết giả, vi phạm quy định chống tra tấn của Mỹ và không hề giúp nhà chức trách khai thác được thông tin.

Báo cáo trên được lập từ năm 2004 để thẩm tra việc CIA ngược đãi nghi can khủng bố sau sự kiện khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001. Báo cáo được giải mật một phần nhờ vào vụ kiện của Liên minh các quyền dân sự Mỹ (ACLU).

Với việc công bố báo cáo trên của CIA, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt tay vào cuộc điều tra các trường hợp nhân viên CIA vi phạm quy định chống tra tấn tù nhân. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã chỉ định công tố viên đặc biệt John Durham phụ trách cuộc điều tra này. Từ tháng 1-2008, ông Durham bắt đầu tiến hành điều tra vụ CIA tiêu hủy các cuốn băng ghi lại các cuộc thẩm vấn nghi can khủng bố.

Tổng thống Barack Obama vẫn chủ trương không kết tội quan chức và nhân viên CIA có hành vi ngược đãi tù nhân nếu họ đã tuân thủ các hướng dẫn pháp lý tại thời điểm đó. Tuy nhiên, báo cáo trên cho rằng một số người nên nhận tội trước vành móng ngựa. Hiện ông Holder được toàn quyền quyết định trong vấn đề này.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên