Theo kênh NBC, phát biểu ngày 30-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama không loại trừ khả năng trang bị cho phe nổi dậy Libya. Mỹ cũng sẽ hỗ trợ nhân đạo, y tế và thiết bị truyền thông cho phe chống chính phủ. Tuyên bố này đã nhận nhiều phản ứng trái chiều từ các nghị sĩ Mỹ. Đến nay, Mỹ đã chi hơn 550 triệu USD cho hoạt động tại Libya, 60% trong đó là chi phí cho đạn dược. Khoảng 40 triệu USD dự kiến được giải ngân trong ba tuần tới và sẽ duy trì ở mức 40 triệu USD/tháng.
Từ London, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố các hành động quân sự tại Libya sẽ tiếp tục “đến khi ông Gaddafi tuân thủ mọi điều khoản nghị quyết 1973 (của LHQ), ngừng tấn công vào công dân... và cho phép người dân tiếp cận hỗ trợ nhân đạo cũng như các dịch vụ thiết yếu khác”.
Các nước trong hội nghị quốc tế họp bàn vấn đề Libya đã thống nhất thành lập nhóm xúc tiến nhằm điều phối các nỗ lực hỗ trợ tiến trình chuyển giao chính trị và sắp đặt tương lai cho Libya. Các nước cũng quyết định gia tăng sức ép chính trị và kinh tế với ông Gaddafi. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định các thành viên không đạt được sự đồng thuận về các vấn đề như mục đích cuối cùng, thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự và liệu NATO có hạn chế không kích sau khi tiếp quản quyền chỉ huy.
Trên lãnh thổ Libya, lực lượng thân ông Gaddafi tiếp tục tấn công phe nổi dậy tại các thành phố như Brega và Ras Lanuf. Còn trên bầu trời, liên quân tiếp tục nã hơn 20 quả tên lửa Tomahawk xuống các mục tiêu của Libya.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận