30/05/2011 07:40 GMT+7

Mỹ cấm công ty Trung Quốc đấu thầu quốc phòng

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng Mỹ trao các hợp đồng cho các công ty do Trung Quốc là chủ sở hữu hay hợp tác đấu thầu. Hạ nghị sĩ Rose DeLauro, một trong những người bảo trợ điều khoản sửa đổi trong dự luật về quốc phòng này, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ.

“Điều khoản này không chỉ giúp bảo vệ an ninh quốc gia mà còn cả những phát minh, công ăn việc làm và sự tăng trưởng lâu dài của kinh tế Mỹ” - BBC dẫn lời bà DeLauro.

Dự luật còn cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua, trước khi đệ trình lên tổng thống.

Báo Wall Street Journal trước đó tiết lộ Tập đoàn Kỹ nghệ hàng không Trung Quốc có thể tham gia đấu thầu cung cấp trực thăng cho tổng thống Mỹ.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên