21/06/2004 07:06 GMT+7

Mỹ áp thuế chống phá giá lên đồ gỗ Trung Quốc

Th.TU. (AFP, Channel News Asia, THX)
Th.TU. (AFP, Channel News Asia, THX)

TT - Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã quyết định áp thuế chống phá giá lên các mặt hàng nội thất bằng gỗ của Trung Quốc (TQ) sau khi các nhà làm đồ gỗ Mỹ cho rằng TQ đã bơm hơn một tỉ USD để trợ giá mặt hàng này vào Mỹ trong năm 2003.

Đây là vụ áp thuế chống phá giá mới nhất của Mỹ đối với TQ, nâng số sản phẩm của TQ bị Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt này lên con số 57. Mỹ dự định sẽ áp dụng mười mức thuế từ 4,9% đến 198% lên các mặt hàng giường, tủ quần áo và bàn ngủ của TQ.

Quyết định mới của DOC có hiệu lực thực thi tức thời nhưng có thể sẽ được điều chỉnh trước ngày 20-12, sau khi DOC ra quyết định cuối cùng và được Ủy ban Thương mại quốc tế (ITC) của Mỹ đồng ý.

Theo một báo cáo của ITC, có đến 24% nhân công Mỹ làm nghề đóng giường gỗ bị mất việc từ năm 2000 đến giữa năm 2003; thị phần của các nhà sản xuất Mỹ ngay trên thị trường nội địa giảm từ 59,8% xuống còn 42,7%; trong khi đó, thị phần của mặt hàng giường gỗ TQ trên thị trường Mỹ lại tăng 27,8% trong cùng thời gian này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng biện pháp trừng phạt thuế quan này sẽ không tạo lại việc làm cho Mỹ.

Th.TU. (AFP, Channel News Asia, THX)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên