16/10/2011 19:12 GMT+7

Murray vô địch là leo lên hạng 3 thế giới

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Tối 16-10, tay vợt số 1 của nước Anh, Andy Murray đã không mấy khó khăn thắng David Ferrer 7-5, 6-4 trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch. Với điểm số có được sau giải này, Andy Murray đã chính thức vượt qua Roger Federer, leo lên hạng 3 thế giới.

TTO - Tối 16-10, tay vợt số 1 của nước Anh, Andy Murray đã không mấy khó khăn thắng David Ferrer 7-5, 6-4 trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch. Với điểm số có được sau giải này, Andy Murray đã chính thức vượt qua Roger Federer, leo lên hạng 3 thế giới.

Bước vào trận chung kết, Murray là người được đánh giá cao hơn hẳn vì phong độ đang rất tốt và đã từng thắng rất đậm David Ferrer trên đường đến chức vô địch giải Nhật Bản mở rộng hồi tuần rồi.

Chức vô địch này giúp Murray hoàn tất của hattrick tại châu Á, đoạt 3 chức vô địch trong 3 tuần tại Bangkok, Thái Lan và Thượng Hải. Ngoài ra nó giúp Murray vượt qua Federer để trở thành tay vợt số 3 thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3-2010, Murray lọt vào top 3 thế giới. Trước đây đã có lúc Murray leo lên hạng 2 thế giới nhưng tay vợt này chưa một lần kết thúc năm trong top 3.

Với Roger ederer, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp kể từ tháng 6-2003, một tháng trước khi lần đầu tiên đoạt một chức vô địch Grand Slam, tay vợt người Thụy Sĩ lọt khỏi top 3 thế giới.

Thực tế, trong trận chung kết, Murray đã thể hiện một lối chơi bình tĩnh và chuẩn xác. Ngay đầu séc thứ nhất, Murray đã bẻ được bàn giao bóng của Ferrer. Tuy nhiên ngay sau đó, Ferrer đã bẻ lại bàn giao bóng của Murray để cân bằng tỷ số 1-1. Sau đó hai tay vợt chơi ổn định ở bàn cầm giao bóng của mình rồi kéo tỷ số đến 5-5.

Đến lúc này, khi cầm giao bóng, Ferrer đã phạm lỗi giao bóng kép và bị bẻ bàn giao bóng. Trong bàn tiếp theo, Murray chơi cực kỳ xuất sắc với liên tiếp các quả giao bóng ăn điểm trực tiếp, qua đó kết thúc séc đầu tiên với tỷ số 7-5.

Séc thứ hai cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Ferrer bị bẻ bàn cầm giao bóng đầu tiên nhưng sau đó lại thắng trong bàn Murray cầm giao bóng để cân bằng tỷ số 1-1. Murray vẫn tiếp tục chơi bình tĩnh, chính xác để một lần nữa bẻ bàn giao bóng của Ferrer, vượt lên dẫn 3-1 rồi kéo tới tỷ số 5-3.

Trước khi vào chung kết, Ferrer đã có liên tiếp ba trận thua ở séc thứ nhất rồi lội ngược dòng để thắng chung cuộc. Nhưng đã không có lần thứ tư cho Ferrer. Cuối cùng, Murray cũng kết thúc được séc thứ hai với tỷ số 6-4.

Sau trận đấu Murray nói: "Tôi rất vui vì đã tập trung được trong suốt trận. Thật khó giải thích. Nhưng dường như áp lực sẽ càng giảm khi bạn càng thắng nhiều. Mục tiêu của tôi trong 3 tháng cuối năm sau giải Mỹ mở rộng là thắng càng nhiều càng tốt. Hiện nay tôi vẫn chưa đảm bảo được vị trí thứ 3 cho đến cuối năm do đó tôi phải thắng thêm nhiều trận nữa".

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên