15/04/2015 14:06 GMT+7

Muốn tự tử, cắt cổ người yêu cùng chết, lãnh 8 năm tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Làm ăn thua lỗ, vay mượn nhiều người không còn khả năng chi trả, Lữ Kim Phụng nảy sinh ý định tự tử nhưng lại lập kế hoạch giết người yêu chết cùng với mình. 

Bị cáo Phụng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15-4

Ngày 15-4, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án muốn tự tử vì nợ nần, cắt cổ người yêu để chết chung, tuyên phạt Lữ Kim Phụng (33 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) 8 năm tù về tội giết người.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại (anh Thi Duy Phương, cũng là người yêu của Phụng) 20 triệu đồng chi phí điều trị.

Theo hồ sơ vụ án, Phụng mua bán giày dép ở chợ Châu Đốc và có quan hệ tình cảm với anh Thi Duy Phương từ năm 2008. 

Vào năm 2013, do làm ăn thua lỗ, vay mượn nhiều người dẫn đến không còn khả năng chi trả nên Phụng có ý định tự vẫn và giết anh Phương chết chung. 

Ngày 28-9-2014, Phụng mượn xe mô tô rồi rủ anh Phương lên Cần Thơ chơi. Đến quận Ninh Kiều, cả hai đi ăn uống, giải trí, sau đó thuê phòng ở một khách sạn trên đường Hòa Bình để nghỉ.

Khoảng 5g sáng ngày 29-9-2014, Phụng kêu anh Phương nhắm mắt, sẽ tặng quà, rồi lấy con dao Thái Lan đâm vào cổ Phương. Anh Phương bật dậy tri hô. Phụng tiếp tục đâm thêm một nhát vào vai Phương. Phương đưa tay lên đỡ, vật nhau với Phụng, giật được con dao và mở cửa phòng chạy ra ngoài kêu cứu.

Kết luận giám định cho thấy anh Phương bị thương tích 39%.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên