25/03/2011 05:05 GMT+7

Muốn có nước máy phải đóng 11 triệu đồng?

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - “Mặc dù đã có đồng hồ nước và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với công ty cấp nước nhưng nhiều năm qua nước máy không chảy, bốn hộ dân chúng tôi phải xài nước giếng” - bạn đọc Nguyễn Tấn Thành, ngụ 100/31/9A Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phản ảnh ngày 24-3.

Theo ông Thành, trước đây ngành cấp nước chưa đầu tư đường ống đến hẻm 100 Đinh Tiên Hoàng nên nhà ông và ba nhà kế bên hùn tiền làm đường ống. Đến năm 2000 đường ống xuống cấp, nước chảy yếu dần rồi ngưng chảy luôn nên bốn hộ có liên quan đã khiếu nại đến Công ty Cấp nước Gia Định nhưng không được giải quyết. Tháng 10-2009, khi Công ty Cấp nước Gia Định cải tạo đường ống cấp nước tại hẻm 100 Đinh Tiên Hoàng, các hộ dân nói trên xin đấu nối để có nước xài và công ty yêu cầu bốn hộ phải đóng hơn 11 triệu đồng chi phí thay ống nhánh mới cho đấu nối.

Ông Nguyễn Thành Phúc, giám đốc Công ty Cấp nước Gia Định, cho rằng theo quyết định 20 của UBND TP.HCM, khi thay đổi hệ thống cấp nước theo yêu cầu của khách hàng, khách hàng phải thanh toán chi phí.

Theo chúng tôi, quy định tại quyết định 20 của UBND TP chỉ áp dụng trong trường hợp hệ thống cấp nước cũ vẫn hoạt động bình thường nhưng khách hàng muốn chuyển sang sử dụng hệ thống cấp nước khác. Trường hợp nói trên hệ thống cấp nước cũ đã xuống cấp, hư hỏng khiến nước sạch không chảy nhiều năm nay thì không thể buộc khách hàng phải đóng phí lắp đặt hệ thống cấp nước.

* “Hố tử thần” xuất hiện trên đường Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã nửa tháng nay nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý - một bạn đọc báo tin.

myjksm7F.jpgPhóng to
Ảnh: C.TƯỜNG

Theo bà con trong khu vực, đã có người bị lọt xuống hố này nên họ cắm nhánh cây trên miệng hố để cảnh báo người đi đường (ảnh).

* Đường Nguyễn Thái Học, TP Nha Trang (gần chợ Đầm) xuống cấp nặng nề - bạn đọc tên Thành phản ảnh.

Theo ông Lê Tiến Vĩnh - trưởng Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang, ở TP này còn nhiều tuyến đường xuống cấp tương tự đường Nguyễn Thái Học nhưng ngân sách TP có hạn. UBND TP Nha Trang đã có chính sách vận động người dân tự giải tỏa một phần công trình xây dựng của mình để nâng cấp mở rộng đường phố. Đường Nguyễn Thái Học đã được phê duyệt phương án nâng cấp và giao cho P.Vạn Thạnh vận động người dân tự giải tỏa.

* Sinh viên không đóng học phí bị hủy kết quả học tập. “Trường ĐH Cần Thơ quy định sinh viên đóng học phí trễ sẽ bị cấm thi và xóa hết những học phần đã học” - một bạn đọc là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ phản ảnh ngày 24-3.

Ông Đỗ Văn Xê, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết theo quy định của nhà trường, sinh viên không đóng học phí sẽ bị hủy kết quả học tập của những học phần nợ học phí trong học kỳ và phải đóng học phí còn nợ cùng lúc với học phí của học kỳ tiếp theo. Sinh viên nào không đóng học phí hai học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học. Cũng theo ông Xê, Trường ĐH Cần Thơ có quỹ hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên gặp khó khăn đột xuất về kinh tế.

Theo ông Bùi Hồng Quang (Vụ Kế hoạch - tài chính Bộ GD-ĐT), khi người học không đóng học phí, các trường có thể đưa ra các biện pháp khác nhau để ràng buộc trách nhiệm của người học, nhưng bộ không khuyến khích áp dụng những biện pháp gây tâm lý căng thẳng, gây khó khăn cho người học. Việc “xóa kết quả học tập của sinh viên” chậm nộp học phí là không đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

* Giáo viên gây áp lực khiến học sinh muốn nghỉ học? Một bạn đọc là phụ huynh học sinh phản ảnh: “Em K., học sinh khối 8 Trường THCS Cầu Kiệu (TP.HCM), bị mất căn bản nên giáo viên ép phụ huynh rút hồ sơ với lý do “học kiểu này thế nào cũng ở lại lớp”. Hằng ngày em K. bị đưa lên phòng giám thị ngồi khiến em bị áp lực và muốn nghỉ học”.

Bà Ngô Thị Sương, phó hiệu trưởng Trường THCS Cầu Kiệu, khẳng định: “Nhà trường không ép học sinh rút hồ sơ. Chúng tôi đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm và được biết do em K. là học sinh cá biệt, thường xuyên quậy phá trong lớp, vi phạm nội quy nhà trường nhiều lần nên giáo viên chủ nhiệm có gọi em lên nói chuyện, khuyên em nên suy nghĩ lại, nếu muốn tiếp tục học thì phải cố gắng, không thì nên nghỉ ở nhà...”.

* Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. “Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Thị Thập - Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q.7 (TP.HCM) không hoạt động cả năm nay khiến xe cộ đi lại không an toàn” - một bạn đọc phản ảnh.

HovPjLWl.jpgPhóng to
Ảnh: B.SƠN

Theo bà con trong khu vực, do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên xe cộ lưu thông qua khu vực nói trên khá lộn xộn (ảnh) và thường xuyên xảy ra va quẹt.

Theo UBND P.Tân Phong, đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư nói trên tạm ngưng hoạt động cách đây hơn một năm để thi công mở rộng đường Nguyễn Thị Thập. Đến nay con đường này đã làm xong nhưng không hiểu sao đơn vị quản lý vẫn chưa bật đèn tín hiệu trở lại.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên