18/09/2010 01:11 GMT+7

Mừng giỗ tổ và Ngày sân khấu Việt Nam

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Ngày 12-8 âm lịch hằng năm đã được công nhận là Ngày sân khấu VN. Năm nay là năm đầu tiên “khai sinh” sự kiện này, thế nên không khí tổ chức giỗ tổ ngành sân khấu, Ngày sân khấu VN ở TP.HCM khá rộn rịp.

Nơi thờ cúng tổ chung của ngành sân khấu TP.HCM (nhà truyền thống sân khấu số 133 Cô Bắc, Q.1) có lẽ tổ chức giỗ tổ sớm nhất, vào lúc 9g ngày 18-9 (11-8 âm lịch). Đây là nơi mà hầu hết nghệ sĩ tìm đến thắp hương trước tiên, sau đó mới bắt đầu hành trình cúng tổ qua các sân khấu khác nhau, diễn ra trong ba ngày 18, 19 và 20-9.

Nổi bật nhất là chương trình chào mừng Ngày sân khấu VN - giỗ tổ ngành sân khấu TP.HCM vào ngày 19-9 của Hội Sân khấu TP.HCM. Ông Lê Duy Hạnh - chủ tịch hội - cho biết Ngày sân khấu VN năm nay tổ chức chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP.HCM (ở Hà Nội chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 18-9 tại Nhà hát lớn). Từ 9g-17g ngày 19-9 sẽ có buổi triển lãm hình ảnh - trang trí sân khấu “Lịch sử sân khấu VN - những chặng đường vàng son” tại Hội Sân khấu TP.HCM (5B Võ Văn Tần).

Lúc 19g45 ngày 19-9 là chương trình biểu diễn tại rạp Hưng Đạo gồm: chiếu phim tư liệu sân khấu VN về những người mở đường cho nghệ thuật sân khấu như: NSND Năm Châu, NSND Ba Vân, NSND Thành Tôn, NSND Phùng Há, NSND Bảy Nam, NSND Năm Đồ, Trần Hữu Trang, Cao Văn Lầu...; lễ rước linh vị tổ - lễ đại bội; sự phát triển âm nhạc truyền thống chủ đề “Tiếng tơ vàng”; biểu diễn lịch sử trang phục và hóa trang... Xen kẽ chương trình là các trích đoạn, ca cảnh cải lương, hài kịch như: Tô Ánh Nguyệt, Chiếc áo thiên nga, Ngao Sò Ốc Hến... Đài PTTH Hậu Giang sẽ truyền hình trực tiếp chương trình.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên