TT - Đó là khẳng định của ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - khi nói về những mục tiêu của thể thao VN năm 2011.
Theo ông Thắng, năm 2011 là năm đầu tiên triển khai chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 do Thủ tướng phê duyệt nên ngành thể thao đang xây dựng đề mục hơn 30 nội dung công việc cần phải làm, trong đó có việc tập trung xây dựng 10 đề án trọng điểm như: chương trình hành động quốc gia phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia về TDTT, đứng tốp 3 tại SEA Games 26 và tập trung nguồn lực cho các VĐV thi đấu tại vòng loại và giành vé đến Olympic London 2012...
Indonesia loại bóng đá nữ khỏi SEA Games 26 Theo ông Vương Bích Thắng, trong thông báo mới đây của ban tổ chức SEA Games 26 Indonesia, bóng đá nữ không có trong chương trình thi đấu của đại hội. Vì vậy, trong cuộc họp của ban tổ chức SEA Games 26 tại Indonesia từ ngày 25 đến 28-2, đại diện đoàn VN sẽ lên tiếng đề nghị đưa bóng đá nữ vào thi đấu tại SEA Games. |
- Trong chiến lược 2020, Chính phủ xác định chỉ tiêu của thể thao VN phải giữ vững vị trí thứ ba ở đấu trường SEA Games. Vì vậy nhiệm vụ của thể thao VN trong năm 2011 và những năm tiếp theo sẽ giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn bởi trong số khoảng 30 môn VN dự thi tại SEA Games 26, chỉ có 24-25 môn chúng ta có khả năng giành HCV.
* Kế hoạch chuẩn bị cho các môn tham gia vòng loại Olympic London được thực hiện như thế nào?
- Các VĐV dự vòng loại Olympic sẽ được Tổng cục TDTT ưu tiên đưa đi tập huấn nước ngoài, thuê chuyên gia cho một số môn, có những chuyến tập huấn tại Trung Quốc, châu Âu hoặc Mỹ... Ngoài ra còn có kế hoạch tăng cường dinh dưỡng cho các VĐV trong quá trình tập huấn.
Đặc biệt, các VĐV sẽ được tham dự tất cả giải đấu quốc tế nằm trong hệ thống giải đấu tích điểm đến Olympic London. Trước tết, bơi lội, điền kinh đã bước vào quá trình tập huấn. Trong năm nay điền kinh sẽ đi Bhutan, bơi lội dự kiến sẽ có chuyến tập huấn ở châu Âu hoặc Mỹ. Mục tiêu của thể thao VN là sẽ có khoảng 20 VĐV đủ điều kiện đến Olympic London vào năm 2012.
* Thế hệ VĐV tài năng hiện nay hầu hết trưởng thành từ chương trình mục tiêu quốc gia cách đây mười năm. Ngành thể thao sẽ làm gì để có thế hệ VĐV tài năng cho 10, 15 năm tới?
- Việc đào tạo VĐV tài năng không phải một sớm một chiều và có đề án là có thể làm ngay được. Do vậy, không chỉ đầu tư quy hoạch các môn trọng điểm tại các đội tuyển mà phải thay đổi từ địa phương. Sắp tới Tổng cục TDTT sẽ làm việc với các địa phương để triển khai phân loại và tuyển chọn, đào tạo VĐV các môn trọng điểm để thống nhất kế hoạch đào tạo, quy hoạch các môn thể thao ở các vùng, các trung tâm trọng điểm, phát hiện, đào tạo các tài năng thể thao.
* Mục tiêu mười năm tới của bóng đá VN là gì, thưa ông?
- Đó là nằm trong top 10 châu Á. Và đây là chủ đề chính trong đề án quy hoạch phát triển bóng đá VN do tổng cục và Liên đoàn Bóng đá VN phối hợp thực hiện.
KHƯƠNG XUÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận