30/08/2022 11:22 GMT+7

Nước biển dâng vì băng tan ở Greenland là không thể tránh khỏi

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mực nước biển dâng do sự tan băng diện rộng tại Greenland là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần, kể cả khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch chấm dứt ngay hôm nay, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change ngày 29-8.

Nước biển dâng vì băng tan ở Greenland là không thể tránh khỏi - Ảnh 1.

Băng tan tại phía bắc Greenland - Ảnh: AFP

Nghiên cứu cho thấy lượng băng tổng thể tan chảy từ Greenland sẽ khiến mực nước biển dâng ít nhất 27cm. Với sự phát thải carbon tiếp diễn, sự tan chảy của các dải băng khác cùng sự giãn nở nhiệt của đại dương, mực nước biển dâng nhiều mét là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hàng tỉ người đang sống tại các vùng duyên hải nên lũ lụt do nước biển dâng sẽ là một trong những tác động dài hạn của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Nghiên cứu mới nói trên đã sử dụng các phép đo vệ tinh về lượng băng mất đi tại Greenland và hình dạng của dải băng này từ năm 2000 đến năm 2019, báo Guardian đưa tin.

Dữ liệu này cho phép các nhà khoa học tính toán mức độ ấm lên toàn cầu cho đến nay đã đẩy dải băng Greenland khỏi trạng thái cân bằng, trạng thái mà lượng tuyết rơi đủ bù đắp cho lượng băng tan đi.

Nghiên cứu chỉ ước tính mực nước dâng tối thiểu, 27cm, từ sự tan băng tại Greenland. Ông Jason Box, trưởng nhóm nghiên cứu và là nhà khoa học thuộc Viện Khảo sát địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS), nhận định mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao hơn vì khí hậu chắc chắn sẽ tiếp tục ấm lên.

Ưu điểm của nghiên cứu là cung cấp một ước tính chắc chắn về việc mực nước biển dâng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên phương pháp được nhóm nghiên cứu sử dụng không tính được thời gian để Greenland tan 110.000 tỉ tấn băng khiến mực nước biển dâng 27cm.

Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng điều này có thể xảy ra vào năm 2100.

Theo nhóm nghiên cứu, nếu vụ tan băng kỷ lục năm 2012 tại Greenland trở thành một hiện tượng thường xuyên vào cuối thế kỷ này, lượng băng tan tại dải băng Greenland sẽ làm mực nước biển dâng tới 78cm.

Tiến sĩ William Colgan, làm việc tại GEUS, nhấn mạnh sự khác biệt giữa con số 78cm và 27cm, và cho rằng chúng ta vẫn có thể làm nhiều thứ để giảm thiểu thiệt hại từ sự tan băng, bao gồm thực hiện thỏa thuận Paris.

Thời tiết ấm bất thường, băng ở Greenland đang tan nhanh Thời tiết ấm bất thường, băng ở Greenland đang tan nhanh

TTO - Thời tiết ấm bất thường ở tây bắc Greenland (Bắc Cực) đang khiến băng trong khu vực tan chảy nhanh hơn bao giờ hết. Ước tính lượng băng tan chảy trong 3 ngày đủ để lấp đầy 7,2 triệu hồ bơi chuẩn Olympic.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên