03/09/2019 18:11 GMT+7

Mưa trắng trời vẫn phải ‘cấp cứu’ nước cho bệnh nhân chạy thận

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Dù mưa lớn suốt cả ngày 3-9 nhưng tại nhiều khu vực dân cư, bệnh viện, trường học ở TP Vinh (Nghệ An) vẫn thiếu nước sạch để dùng, đặc biệt là nguồn nước cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Mưa trắng trời vẫn phải ‘cấp cứu’ nước cho bệnh nhân chạy thận - Ảnh 1.

Cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An hứng nước mưa vào bể chiều 3-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 3-9, các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) vẫn phải dùng từng chiếc máng nước tự chế để hứng nước mưa từ mái nhà xuống bể chứa nước của bệnh viện.

Khu vực bể này chứa được khoảng 60m³ nước sạch, đủ để cung cấp nước phục vụ cho việc khám chữa bệnh và nước sinh hoạt bệnh nhân. Tuy nhiên, từ chiều 2-9, nguồn nước máy ở bệnh viện này bị cắt đột ngột, ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Nguồn nước sạch được ưu tiên cho khoảng 170 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện.

Ông Vũ Đình Thử - cán bộ phụ trách điện nước Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh - cho biết: "Nước sạch thiếu trầm trọng buộc chúng tôi phải hứng nước mưa nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh và sinh hoạt của bệnh nhân. Lo ngại nhất là không có nước máy để lọc thô rồi chuyển qua hệ thống lọc RO chạy thận cho các bệnh nhân".

Mưa trắng trời vẫn phải ‘cấp cứu’ nước cho bệnh nhân chạy thận - Ảnh 2.

Xe cấp nước cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo chiều 3-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo ông Thử, sáng nay phía nhà máy nước đã chở được khoảng 5 téc nước, mỗi téc khoảng 3m³, nhưng cũng chỉ "như muối bỏ bể". "Chúng tôi ưu tiên nguồn nước máy này để chạy thận cho các bệnh nhân, còn nước ở các khoa phòng hiện đang rất thiếu", ông Thử nói.

Bác sĩ Lê Nguyên Ngọc - giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh - cho hay: "Sau khi chúng tôi báo cáo thì bên cấp nước cho được vài xe nước đến phục vụ ca chạy thận sáng nay. Phải đảm bảo đủ nước sạch an toàn cho bệnh nhân nên một số ca chạy thận vào buổi chiều thì đang phải tạm dừng".

Trước đó, sau sự cố chạy thận nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào đầu tháng 8, nhiều bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ phải chuyển qua Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh để tiếp tục điều trị.

Không riêng gì tại bệnh viện, nhiều khu vực dân cư của TP Vinh ở các phường như Quán Bàu, Lê Mao, Lê Lợi, Hưng Lộc... cũng đang xảy ra tình trạng cúp nước hơn một ngày qua. Người dân phải đem từng xô, chậu ra hứng nước mưa dùng tạm.

Mưa trắng trời vẫn phải ‘cấp cứu’ nước cho bệnh nhân chạy thận - Ảnh 3.

Bệnh viện phải dùng máng tự chế hứng nước mưa cho bệnh nhân sử dụng - Ảnh: DOÃN HÒA

Mưa trắng trời vẫn phải ‘cấp cứu’ nước cho bệnh nhân chạy thận - Ảnh 4.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Về nguyên nhân thiếu nước, trả lời báo chí, ông Hoàng Văn Hải - tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An - cho biết: "Hiện nước sông Lam quá đục nên hai nhà máy sản xuất, cung cấp nước cho TP Vinh và vùng phụ cận là Nhà máy nước Cầu Bạch và Nhà máy nước Hưng Vĩnh đã ngừng hoạt động.

Do vậy, chúng tôi đang thiếu nước máy để cung cấp cho địa bàn TP Vinh. Sáng 3-9, chúng tôi đã họp với lãnh đạo các sở của tỉnh Nghệ An, trình phương án bơm nước sông Đào lên hồ sâu lắng rồi sản xuất nước máy và đang chờ kết luận".

Mưa trắng trời vẫn phải ‘cấp cứu’ nước cho bệnh nhân chạy thận - Ảnh 5.

Người dân TP Vinh mang xô, chậu hứng nước mưa để dùng vì bị cúp nước hơn một ngày qua - Ảnh: DOÃN HÒA

Thời gian gần đây, dư luận ở TP Vinh xôn xao bởi thông tin Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An bơm nước sông Đào vào ban đêm để sản xuất nước máy bán cho dân. Người dân lo lắng bởi sợ nước sông Đào ô nhiễm.

Trong khi đó, nếu Công ty Cấp nước Nghệ An bơm nước sông Đào chỉ phải trả tiền thủy lợi phí là 950 đồng/m³, còn mua nước thô sông Lam từ Công ty cổ phần Cấp nước Sông Lam có giá 1.950 đồng/m³.

Trước đó, chiều 5-8, ông Thái Thanh Quý - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã yêu cầu dừng ngay việc khai thác nước sông Đào để sản xuất nước sạch.

Theo đó, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An phải lấy 100% nguồn nước thô từ sông Lam của Công ty cổ phần Cấp nước Sông Lam để sản xuất nước máy bán cho người dân TP Vinh và vùng phụ cận.

Bệnh viện thiếu nước sạch do ảnh hưởng mưa lũ, bệnh nhân than trời Bệnh viện thiếu nước sạch do ảnh hưởng mưa lũ, bệnh nhân than trời

TTO - Những ngày qua, tình trạng thiếu nước sạch xảy ra tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An khiến hàng trăm bệnh nhi, người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ điều trị khổ sở.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên