Xe
28/07/2022 13:20 GMT+7

'Mua ôtô đừng chọn tốt nhất, hãy chọn phù hợp nhất'

NAM PHONG
NAM PHONG

Tính kinh tế, công năng, thiết kế… là những yếu tố người dùng có thể dựa vào để lựa chọn một chiếc ôtô, bởi phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Mua ôtô đừng chọn tốt nhất, hãy chọn phù hợp nhất - Ảnh 1.

Honda Civic được đánh giá phù hợp với những người đam mê trải nghiệm lái và có chi phí sở hữu thấp - Ảnh: TỨ PHƯƠNG

Duy Minh đưa chiếc Lux A về gara sau hơn nửa tháng chờ đợi. Nhân viên văn phòng 35 tuổi này đã đặt cọc sedan VinFast sau khi đắn đo với một chiếc CUV Nhật Bản đã qua sử dụng. Với Minh, chiếc xe khi đó là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính.

Chiếc xe được lựa chọn nên là xe chưa chắc đã tốt nhất, nhưng phù hợp nhất về nhiều yếu tố, từ tài chính đến nhu cầu sử dụng. 

Và để đưa ra quyết định mua xe này thay vì xe kia, người dùng cũng phải trải qua những cân nhắc, đắn đo giữa thương hiệu này và thương hiệu khác; tham khảo thông tin từ nhiều nguồn và thử nghiệm thực tế.

Sẽ không có công thức chung cho việc chọn lựa xe của mỗi người, nhưng nhu cầu sử dụng có thể trùng hợp giữa số đông hàng trăm nghìn người dùng. Đôi khi người dùng mua một chiếc xe chỉ vì thích kiểu dáng, cảm giác lái hay đơn giản là có thể phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của cả gia đình.

Quan điểm này được anh Tống Hồ Tứ Phương - admin nhóm Honda Civic - ủng hộ. “Khó có mẫu xe nào đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Thành viên trong nhóm của tôi mua xe chủ yếu để phục vụ nhu cầu cá nhân trước tiên, vì phù hợp với mong muốn một chiếc xe có cảm giác lái tốt”, anh Phương cho biết.

Là trưởng nhóm một câu lạc bộ chơi xe có hàng chục nghìn thành viên, anh cho rằng hầu hết người dùng mua Civic để phục vụ nhu cầu cá nhân. “Với số tiền đó để mua xe phục vụ gia đình, người dùng có nhiều lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, Civic lại cho cảm giác lái chân thực, tiệm cận với những dòng xe hiệu năng cao của Đức”, anh Phương nói.

Theo đó, xét trên yếu tố gia đình, Civic không phải sản phẩm xuất sắc nhất, nhưng lại phù hợp nhất khi người dùng đam mê cầm lái, thích khả năng vận hành. 

Mua ôtô đừng chọn tốt nhất, hãy chọn phù hợp nhất - Ảnh 2.

Vios được nhiều người dùng lựa chọn vì sự bền bỉ - Ảnh: ĐÌNH PHONG

Đó cũng là quan điểm được trưởng nhóm người dùng xe Toyota Vios ủng hộ.

Vũ Đình Phong, trưởng nhóm một câu lạc bộ Vios, cho rằng không chiếc xe nào hoàn hảo với mọi nhu cầu. Quyết định mua xe của người dùng chỉ đơn giản là sự phù hợp. 

“Với người dùng phục vụ gia đình, Vios ghi điểm bởi thiết kế khó lỗi mốt và tiết kiệm nhiên liệu, dù cùng tầm tiền có thể mua một chiếc xe nhiều trang bị hơn. 

Với người dùng chạy xe dịch vụ, chiếc sedan này ghi điểm nhờ khấu hao ít, bền bỉ trong quá trình vận hành”, anh Phong cho biết.

Những quyết định mua xe của Duy Minh, Đình Phong hay Tứ Phương là ví dụ điển hình cho việc chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu thay vì một chiếc xe tốt nhất phân khúc. Với những người dùng này, chiếc xe được chọn mua là chiếc xe tốt nhất với nhu cầu sử dụng.

Tại Việt Nam, Car Choice Awards (do VCCorp tổ chức) là một giải thưởng dành cho ôtô, nhưng hướng đến người dùng. Thay vì chọn ra chiếc xe tốt nhất, giải thưởng này tôn vinh những mẫu xe phù hợp nhất cho từng nhu cầu sử dụng, với phần lớn điểm số do người dùng bình chọn. 

Ngoài ra, với hội đồng chuyên môn gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ôtô, Car Choice Awards hứa hẹn sẽ đưa ra những cái tên phù hợp nhất với phần đông người dùng.

Car Choice Awards - giải thưởng ôtô do người dùng lựa chọn lần đầu có mặt ở Việt Nam Car Choice Awards - giải thưởng ôtô do người dùng lựa chọn lần đầu có mặt ở Việt Nam

Car Choice Awards (CCA) 2022 là giải thưởng dành cho các mẫu ôtô được người dùng tôn vinh, đánh giá cao về công năng sử dụng, thiết kế cũng như phù hợp với nhu cầu thị trường.



NAM PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên