25/05/2021 10:10 GMT+7

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sáng 25-5, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP.HCM. Chỉ sau hơn 30 phút, nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, quận 12... đã ngập nước. Người dân chật vật đi lại dưới màn mưa mù mịt, đường ngập sâu.

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 1.

Người dân đẩy xe bị tắt máy do ngập trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, mưa lớn kéo dài từ 7h20 đến 9h sáng 25-5 khiến các tuyến đường Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Ung Văn Khiêm, Bình Lợi (quận Bình Thạnh)... bị ngập sâu, người dân vất vả trong việc đi lại. 

Mưa đổ xuống khoảng 30 phút, đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) đã bắt đầu "dậy sóng", hai làn đường đoạn công viên Làng Hoa ngập kéo dài khoảng 200m, nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. 

Trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), ngập sâu quá nửa bánh xe, nặng nhất tại đoạn chợ Tân Hưng khiến việc đi lại cũng như buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn. 

Một tiểu thương tại đây cho biết cứ mưa là ngập bất kể ngày đêm. Mưa nhỏ thì nhanh rút, mưa lớn kéo dài thì phải đóng cửa tiệm, nghỉ bán chứ xe cộ đi vào là chết máy, chẳng ai đến mua. 

Tại quận Bình Thạnh, mưa lớn kèm gió giật khiến xe máy chao đảo. Một vài người không chịu được sức tạt của mưa gió phải tấp xe vào lề hoặc gầm cầu đợi ngớt mưa. 

Hiện nhiều nơi vẫn tiếp tục mưa lớn.

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp ngập sâu. Nhiều xe chết máy phải dắt bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 ngập lênh láng sau cơn mưa sáng 25-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 4.

Ngay gần đó, đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh ngập nặng, người dân bì bõm lội nước - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết mưa to do rãnh áp thấp nằm ngay trên khu vực Nam Bộ khiến gió tây nam hoạt động khá mạnh.

Trong hôm nay, trời tiếp tục nhiều mây, có lúc có mưa, phổ biến có mưa vừa, riêng một số tỉnh thành như Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre sẽ có điểm mưa trên 50mm. 

Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nên người dân hết sức lưu ý hạn chế ra ngoài trong thời điểm mưa dông. Ngoài ra đề phòng mưa lớn gây ngập một số khu vực trũng thấp, đô thị. 

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 5.

Người đi đường bì bõm nhích từng chút một để qua đoạn ngập - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 6.

Từ 8h-11h15, quận Gò Vấp đón nhận 2 cơn mưa liên tục làm các tuyến đường ngập diện rộng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 7.

Người dân cố gắng chạy qua đoạn ngập - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa như trút suốt buổi sáng, dân Sài Gòn bì bõm dắt xe chết máy qua điểm ngập - Ảnh 8.

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nam Bộ đón đợt mưa lớn, có nơi đến 300mm, Bắc Bộ mưa tiếp, coi chừng dông lốc Nam Bộ đón đợt mưa lớn, có nơi đến 300mm, Bắc Bộ mưa tiếp, coi chừng dông lốc

TTO - Trong 4 ngày tới, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450mm/đợt.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên