16/09/2009 16:27 GMT+7

Mùa nấm tràm

NGUYỄN THÀNH CHUNG
NGUYỄN THÀNH CHUNG

TTO - Những ngày này dọc hai bên đường đi qua huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) rất nhiều điểm bán nấm tràm xuất hiện. Sau những cơn mưa, trong các khu rừng tràm nấm đua nhau mọc, có rất nhiều em nhỏ rủ nhau vào rừng tràm hái nấm.

Em Lê Thị Thảo, học sinh lớp 8 Trường THCS Hương Thọ (xã Hương Thọ, huyện Hương Trà), cho biết: “Hằng ngày, chúng em đi học một buổi còn một buổi vào rừng hái nấm. Những ngày nghỉ em vào rừng cả ngày, có khi hái được gần 10kg nấm, bán 7.000-10.000 đồng/kg”.

Chiều buông, các em từ trong rừng tràm đi ra, trên tay giỏ nấm đầy ắp, tiếng cười nói vang đoạn đường về.

cGYgAWCb.jpgPhóng to

Các em nhỏ với niềm vui đi hái nấm tràm

yt5vOVqb.jpgPhóng to
Những ngày không đi học, các em vào rừng hái nấm cả ngày, có ngày được cả 10kg nấm
uExGeDkV.jpgPhóng to
Nấm được bày bán dọc hai bên đường qua huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). “Nấm tràm ăn ngon lắm. Mới ăn thì đắng ở đầu lưỡi nhưng ngọt ở cổ họng. Ăn xong một lúc vị ngọt vẫn còn" - một em nhỏ bán nấm bên đường quảng cáo
NGUYỄN THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên