Phóng to |
| Đoàn cứu trợ của UBND tỉnh Bình Định đưa người bệnh tại thị trấn Bồng Sơn lên Bệnh viện Hoài Nhơn |
Do biên độ cao và tần suất lũ khá lớn nên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về các công trình giao thông thủy lợi, lúa và hoa màu, ước tính lên đến 56,2 tỉ đồng.
Tại Bình Định, ngày 19-10 đã có thêm 3 người chết, nâng tổng số người chết do lũ trong toàn tỉnh lên 13 người. Lũ cũng nhấn chìm gần 6.000 ngôi nhà trong biển nước sâu từ 1-2m, làm 108 ngôi nhà bị sập đổ, khiến hàng trăm người bỗng chốc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Lũ lụt cũng đã làm hơn 6.000ha lúa vụ ba, 898ha mì, 550ha ngô bị ngập sâu trong nước có khả năng giảm sản lượng 30%. Riêng 550ha ngô coi như mất trắng, hơn 800ha hồ nuôi tôm bị ngập nước và sạt lở nặng, trong đó có 744ha chưa kịp thu hoạch bị nước lũ cuốn trôi; 124ha ruộng bị sa bồi, thủy phá, hàng chục hồ chứa nước lớn nhỏ bị sạt mái và xói lở tràn xả lũ; hàng chục ngàn mét đường giao thông, đê điều và kênh mương thủy lợi bị xói lở.
Nhiều đoạn đê sông Hà Thanh, sông Côn, sông La Tinh và sông Lại Giang bị vỡ lở. Thiệt hại do lũ lụt gây ra cho tỉnh Bình Định đến chiều 19-10 đã lên đến con số hơn 97 tỉ đồng.
* Trước đó, tại Quảng Trị chiều tối 17-10, ba ông Phạm Tài Thỉ (73 tuổi), Phạm Tài Hoàng (63 tuổi), Phạm Tài Thanh (60 tuổi) cùng quê xã Hải Tân (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) chèo thuyền qua xã Hải Trường, khi qua đập tràn cửa Biền Quang trên sông Bến Đá (xã Hải Trường, Hải Lăng), do nước lũ chảy xiết làm thuyền lật, cả ba ông bị thiệt mạng. Đến nay chỉ mới tìm thấy xác của một trong ba nạn nhân nói trên.
Phóng to |
| Đập Thạnh Hòa, An Nhơn, Bình Định ngập trong lũ |
Đã có sáu ngôi nhà bị sập đổ, bảy phòng học của xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc bị tốc mái, trên 6.000ha rau màu các loại bị hư hại, trên 15.000m3 đất bồi lấp làm hư hại kênh mương và 150 đập tạm của nông dân bị hư hại do nước cuốn trôi.
Một số tuyến giao thông tại các huyện miền núi của tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thống kê ban đầu đã có 20 điểm sạt lở, nặng nhất là ba điểm tại đèo Lò Xo, dốc Cổng Trời (giáp ranh với Kontum) và thác nước gây ách tắc giao thông hoàn toàn.
|
Ngay sau khi đặt chân đến Bình Định, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cùng các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, những địa bàn bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Tại huyện Hoài Nhơn, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã đánh giá cao quyết định sáng tạo của UBND tỉnh Bình Định khi kịp thời nổ mìn mở rộng cửa biển An Dũ để thoát nước trên sông Lại Giang, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân.
Sau khi đi kiểm tra thực tế, tối 19-10 Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cùng các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ngành của tỉnh Bình Định.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 65 tỉ đồng. Đồng thời tỉnh Bình Định đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hồ Định Bình và sớm thi công để cắt lũ và đầu tư xây dựng hồ Cẩn Hậu trong năm 2004 để tưới cho vùng dân cư nghèo không có nguồn nước tưới.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận